Hà Nội: Đề vào lớp 10 không quá khó, phù hợp thời gian làm bài

Theo các thí sinh, đề thi cả hai môn Ngoại ngữ và Ngữ văn đều không quá khó và số lượng, nội dung câu hỏi phù hợp với việc thời gian làm bài thi được rút ngắn hơn.
Thí sinh dự thi môn Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thí sinh dự thi môn Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 12/6, hơn 93.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội đã dự buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Thí sinh dự thi hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút.

Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 90 phút, rút ngắn 30 phút so với mọi năm. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 45 phút, rút ngắn 14 phút.

Thí sinh Nguyễn Khoa An, học sinh Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận Tây Hồ nhận định đề thi không quá khó, không đánh đố học sinh.

“Đề thi môn Ngữ văn rơi vào tác phẩm Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu. Đây là tác phẩm chúng em được các thầy cô ôn tập rất kỹ. Đề nghị luận về vấn đề tri thức và giá trị của con người cũng là chủ đề khá quen thuộc nên em làm bài khá tốt. Với đề môn Ngoại ngữ, em đã lo sẽ khó hơn nhưng đề khá cơ bản,” An chia sẻ.

Cậu học trò trường Chu Văn An tự tin cho biết mình dự kiến được khoảng 9 điểm môn Ngoại ngữ.

[Hà Nội: Hơn 93.000 học sinh Hà Nội bắt đầu cuộc cạnh tranh vào lớp 10]

Đề thi không khó cũng là nhận định của thí sinh Cao Ngọc Anh, học sinh Trung học cơ sở Vân Hồ. “Đề thi vừa tầm sức, dễ hơn so với mọi năm vì giảm số câu. Trước đây đề Ngữ văn 120 phút tầm 7 câu thì đề này còn 5 câu, giảm hai câu. Đề Ngoại ngữ giảm 10 câu. Em thấy giảm như thế là hợp lý, phù hợp thời gian thi. Em nghĩ mình sẽ được khoảng 8 điểm Ngữ văn, môn Ngoại ngữ có thể đạt điểm 9 hoặc 10,” Ngọc Anh vui vẻ nói.

Làm bài thi khá tốt cũng là chia sẻ của thí sinh Bùi Ngọc Hương Giang, học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Theo Hân, đề  Ngữ văn không đánh đố, thí sinh có thể dễ dàng giành điểm ở phần câu hỏi nhỏ về hoàn cảnh sáng tác. “Thời gian phù hợp với yêu cầu của đề bài khi số câu hỏi giảm. Điều quan trọng là phải cân bằng thời gian tốt giữa phần phân tích thơ và phần nghị luận,” Hân cho hay.

Thí sinh Nguyễn Lê Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Vân Hồ cũng nhận định nội dung đề và độ khó vừa phải so với việc thời gian bị rút ngắn. “Em nghĩ điểm trung bình sẽ rơi từ 7,5 đến 8 điểm,” Lê Anh đánh giá.

Cậu học trò Trường Trung học cơ sở Vân Hồ tỏ ra rất thích thú với câu hỏi nghị luận của đề thi Ngữ văn. “Em thấy đề khá hay, đủ để học sinh có thể bày tỏ quan điểm riêng cũng như thể hiện được hiểu biết xã hội của mình. Em trình bày khá tốt và hy vọng sẽ đạt điểm cao. Đề Ngoại ngữ tập trung nhiều vào phần ngữ pháp và em cũng làm khá ổn,” Lê Anh chia sẻ.

Kết thúc hai môn thi đầu tiên với tâm thế nhẹ nhàng, phấn khởi, sáng mai, thí sinh sẽ dự thi hai môn còn lại là Toán và Lịch sử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục