Hà Nội khen thưởng học sinh đoạt giải thi Olympic quốc tế 2021

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định khen thưởng bốn học sinh Thủ đô đoạt giải tại các cuộc thi Olympic Toán và Vật lý quốc tế năm 2021.
Hà Nội khen thưởng học sinh đoạt giải thi Olympic quốc tế 2021 ảnh 1Cả 6 thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế 2021 đều giành huy chương. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho các học sinh đoạt giải tại các cuộc thi Olympic quốc tế năm 2021.

Theo đó, ba học sinh xuất sắc giành huy chương vàng Olympic Vật lý và Toán học được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo mức tiền thưởng là 20 triệu đồng/học sinh, gồm các em: Nguyễn Mạnh Quân (lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam), em Trần Quang Vinh (lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam), em Đỗ Bách Khoa (lớp 12 Toán 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam).

Học sinh Nguyễn Hoàng Nam (lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam) được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kèm theo mức tiền thưởng bằng ba tháng lương cơ sở (gần 5 triệu đồng) về thành tích xuất sắc giành huy chương đồng trong kỳ thi kỳ thi Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2021.

[Học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2021]

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về hình thức khen thưởng của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Hà Nội đồng thời gửi lời chúc mừng đến nhà trường và các em học sinh.

Việc tổ chức trao tặng sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp ngay khi tình hình dịch ổn định.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các kỳ thi Olympic quốc tế 2021 được tổ chức trực tuyến. Tuy vậy, các học sinh của Hà Nội nói riêng và học sinh các đội tuyển Olympic quốc tế của Việt Nam nói chung đã có nhiều nỗ lực, giành kết quả tốt trong các kỳ thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục