Hà Nội thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn

Hà Nội đã phê duyệt Đề án “Thí điểm mở lớp đào tạo cho 1.000 công chức nguồn giai đoạn cuối 2012-2015” nhằm nâng cao chất lượng cán bộ.
Nhằm tháo gỡ khó khăn kinh tế cho năm 2013 và những năm tiếp theo, Hà Nội đangthực hiện các giải pháp mạnh để tạo sự thông thoáng về cơ chế chính sách.

Hà Nội chú trọng cải cách hành chính, đưa công nghệ thông tin vào quản lý,đồng thời siết chặt kỷ cương kỷ luật, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cho doanhnghiệp, nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu đó, vấn đề con người, chất lượng cán bộđược đặt ra song hành.

Thành phố đã phê duyệt Đề án “Thí điểm mở lớp đào tạo cho 1.000 công chứcnguồn giai đoạn cuối năm 2012-2015,” Đề án “Xây dựng cơ cấu công chức gắn với vịtrí việc làm và tiêu chuẩn chức danh ở các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy banNhân dân thành phố và quận, huyện, thị xã.”

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án "Bố trí camera giám sát hoạtđộng giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hànhchính." Những đề án trên nhằm giúp cán bộ nâng cao kiến thức, nhận thức và tráchnhiệm với công việc.

Bên cạnh đó, Hà Nội tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ bằngviệc mở nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho các trưởng, phó phòngchuyên môn thuộc các sở, ban, ngành, huyện, thị. Thành phố giao các cơ quan chứcnăng soạn thảo để tới đây sửa đổi bổ sung các quy định về thu hút, sử dụng, đàotạo tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao; quy chế đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức và các quy định về giảng viên kiêm chức vụ.

Sở Tài chính Hà Nội cũng đang xây dựng cơ chế đặc thù của Thủ đô để có chínhsách hỗ trợ, đãi ngộ hợp lý ngoài lương, đảm bảo đời sống cán bộ, công chức,viên chức. Các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo xây dựng hai đề án về nâng cao chấtlượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục