Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao thiết bị y tế phòng, chống dịch

Tại lễ tiếp nhận, ngành Y tế Hà Nội ủng hộ 1,314 tỷ đồng mua vaccine; THACO ủng hộ 300.000 bộ kit test xét nghiệm, 30 xe cứu thương và hỗ trợ 30 xe tiêm chủng cơ động với tổng trị giá 84 tỷ đồng.
Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao thiết bị y tế phòng, chống dịch ảnh 1Xe tiêm chủng vaccine cơ động do THACO sản xuất. (Nguồn: THACO)

Ngày 16/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ tiền, hàng hóa trị giá trên 85,3 tỷ đồng và chuyển giao thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Tại lễ tiếp nhận, ngành Y tế Hà Nội ủng hộ 1,314 tỷ đồng mua vaccine; Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (THACO) ủng hộ 300.000 bộ kit test xét nghiệm, 30 xe cứu thương và hỗ trợ 30 xe tiêm chủng cơ động với tổng trị giá 84 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia phòng, chống dịch. Đại dịch COVID-19 là thách thức đặc biệt với toàn cầu.

Tại Hà Nội, sự chung tay của cả hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nghiệp đã tạo nên động lực mạnh mẽ để đẩy lùi dịch bệnh. Thành phố đã hoàn thành 2 chiến dịch lớn là xét nghiệm, tầm soát y tế và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát tốt, Hà Nội bước vào giai đoạn mới, từng bước tạo đà phát triển kinh tế, xã hội.

[Thaco trao tặng Hà Nội 300.000 bộ kit test nhanh và 30 xe cứu thương]

Nhấn mạnh sự trợ giúp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm là vô cùng quý giá, góp phần nâng cao năng lực y tế của thành phố với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân Thủ đô trong mọi tình huống, bà Nguyễn Lan Hương tin tưởng rằng với sự đoàn kết toàn dân, Thủ đô và cả nước sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Ông Lại Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (THACO) miền Bắc, cho biết THACO luôn ý thức trách nhiệm xã hội, vì vậy luôn tiên phong và sát cánh cùng cả nước, hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch trong suốt thời gian qua với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Các chương trình trao tặng, ủng hộ của THACO không chỉ về mặt vật chất mà còn là sự lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nhân văn của dân tộc.

Hiện THACO đang tăng tốc phục hồi sản xuất sau giãn cách, đồng thời hỗ trợ tối đa các hoạt động phòng, chống dịch trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng trong khả năng của mình. THACO cam kết tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao 300.000 bộ kit test xét nghiệm COVID-19, 30 xe cứu thương và 30 xe tiêm chủng cơ động cho Sở Y tế, góp phần kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và đưa đời sống trở lại trạng thái bình thường mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục