Hà Nội: Xác định danh tính tài xế say rượu đâm vào bé gái rồi bỏ chạy

Sau khi đâm vào bé gái đi xe đạp điện, Do Huang Cheng không dừng xe lại mà lái ôtô bỏ chạy đến xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội) và tiếp tục đâm vào 2 người điều khiển xe máy.

Ngày 27/4, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế ôtô mang biển kiểm soát 29LD-028.74 đâm vào người điều khiển xe đạp điện, cuốn xe đạp điện vào gầm rồi bỏ chạy là Do Huang Cheng, người Đài Loan (Trung Quốc). 

Tài xế Do Huang Cheng gây tai nạn khi đang say rượu. Lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn và xác định tài xế này vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

[Danh tính 4 người tử vong trong vụ xe ôtô lao vực sâu ở Tam Đảo]

Rạng sáng 27/4, Do Huang Cheng lái xe ôtô Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29LD-028.74 trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) theo hướng từ cầu Thăng Long về xã Nam Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội) và đã đâm vào xe đạp điện do một bé gái điều khiển.

Sau khi xảy ra tai nạn, Do Huang Cheng không dừng xe lại mà lái ôtô bỏ chạy đến xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội) và tiếp tục đâm vào 2 người điều khiển xe máy. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an huyện Mê Linh hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục