Hà Nội xây dựng hệ thống xử lý chất thải để phát điện

Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp này áp dụng công nghệ lò đốt của Nhật tái sử dụng nguyên liệu chất thải biến thành điện năng.
Ngày 19/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức khởi công hệ thống xửlý chất thải công nghiệp và nguy hại để phát điện tại Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn là một môhình kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam, áp dụng công nghệ lò đốt tiên tiến của NhậtBản để tái sử dụng nguyên liệu chất thải để biến thành điện năng.

Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại khu Liên hợp xử lý chấtthải Nam Sơn, Hà Nội có công suất xử lý 75 tấn/ngày chất thải công nghiệp vànguy hại, đồng thời tận dụng nhiệt phát điện với công suất 1930kW (ở chế độ địnhmức).

Tổng mức đầu tư dự án hơn 612 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn viện trợ khônghoàn lại của Tổ chức Phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới Nhật Bản(NEDO) là 1,770 triệu yen (tương đương hơn 472 tỷ đồng), phần vốn đối ứng hơn140 tỷ đồng.

Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nănglượng và bảo vệ môi trường thông qua việc xây dựng các hệ thống lò đốt và xử lýlàm sạch khí thải, thu hồi nhiệt và máy phát điện sử dụng công nghệ tuabin hơinước để sử dụng rác thải công nghiệp cho sản xuất điện năng tại thành phố HàNội.

Ngoài ra, nhà máy sẽ góp phần giảm thiểu áp lực tới các bãi chôn lấp chấtthải rắn trên địa bàn thành phố, xử lý triệt để khối lượng chất thải công nghiệpvà công nghiệp nguy hại của Hà Nội và khu vực lân cận.

Việc sử dụng năng lượng từ xử lý chất thải công nghiệp để sản xuất điệnnăng tái sử dụng để cấp điện cho Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, góp phầnlàm giảm gánh nặng về việc thiếu hụt điện năng của thành phố.

Dự kiến tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ trongvòng 360 ngày. Như vậy đến khoảng cuối năm 2014, nhà máy sẽ được đưa vào vậnhành.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, theoquy hoạch chung về xử lý chất thải rắn của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn2050 đã xác định, các khu xử lý chất thải rắn cấp thành phố sẽ lựa chọn côngnghệ hiện đại, chủ yếu tái chế chất hữu cơ, vô cơ; đốt chất thải rắn vô cơ khôngtái chế được và chất thải rắn nguy hại để sản xuất điện.

Dự án này sẽ tạo nguồn năng lượng mới, xây dựng một xã hội tái chế khôngchỉ góp phần giúp Thủ đô tiếp cận công nghệ xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu ônhiễm, cải thiện môi trường đảm bảo phát triển bền vững đồng thời phù hợp vớiquy hoạch trên./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.