Hà Tĩnh: Mưa lũ gây sạt lở, tàn phá đường ven biển xã Cẩm Lĩnh

Cứ đến mùa mưa bão, người dân xã Cầm Lĩnh luôn lo lắng khi di chuyển trên tuyến đường dưới chân núi Tượng Lĩnh vì đường bị sụt lún, sạt lở, đất đá trên núi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Hà Tĩnh: Mưa lũ gây sạt lở, tàn phá đường ven biển xã Cẩm Lĩnh ảnh 1Sạt lở do mưa lớn gây xói mòn, đất từ trên núi Tượng Lĩnh đổ xuống. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Từ năm 2020 đến nay, tuyến đường ven biển đi qua xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thường xuyên bị sạt lở sau những trận mưa lớn.

Mới đây nhất, sau đợt mưa lớn cuối tháng 10/2023, tại tuyến đường này xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở gây nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Tuyến đường nối xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) có chiều dài 11,4km, đưa vào sử dụng từ năm 2016.

Qua thời gian dài sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp nên đến mùa mưa bão, tình trạng sạt lở lại xảy ra. Đặc biệt, tại đoạn qua thôn 1, xã Cẩm Lĩnh có chiều dài 3,8km, mấy năm trở lại đây thường xuyên bị sạt lở.

[Hà Tĩnh: Vùng rốn lũ Hương Khê huy động lực lượng dọn bùn đất]

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại tuyến đường này ngay sau đợt mưa lớn cuối tháng 10 vừa qua, đoạn đường dài 3,8km nhưng xuất hiện 7 điểm sạt lở lớn.

Khối lượng đất, đá lớn từ núi Tượng Lĩnh tràn xuống mặt đường gây cản trở giao thông của người dân và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn.

Điểm sạt lở lớn nhất có chiều dài khoảng 200m với khoảng 300m3 đất, đá tràn xuống lòng đường; các điểm sạt lở khác cũng từ 50-100 mét.

Tình trạng sạt lở không chỉ xuất hiện ở phần vách núi mà phần mái kè dọc bờ biển cũng đã sụt lún ở nhiều vị trí, khoét hàm ếch, xói sâu vào lòng đường và có nguy cơ tiếp tục sạt lở lan rộng nếu mưa lớn kéo dài.

Trước đó, trận mưa lớn hồi giữa tháng 10 cũng gây sạt lở trên tuyến đường này, có những điểm sạt lở tạo thành "hố tử thần" rất nguy hiểm

Ông Phạm Văn Tưu (người dân thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) bày tỏ sự lo lắng: "Cứ mùa mưa bão là người dân chúng tôi lại không dám đi qua đoạn đường này vì sợ đất đá đổ xuống gây tai nạn. Như mấy ngày hôm nay, nếu cần phải đi qua đây thì cũng rất khó khăn, vì bùn đất lấp đường, không ít người đã bị vấp ngã."

Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên), từ năm 2020 đến nay, cứ mưa lớn với lưu lượng từ 50mm trở lên thì tuyến đường lại xảy ra sạt lở.

Do tuyến đường này chạy dọc chân núi Tượng Lĩnh có địa hình dốc, nhiều vị trí dốc cao thẳng đứng nên rất dễ gây sạt lở. Đặc biệt là có khối lượng đá to, không liên kết nên mỗi lần mưa to thì lại xuất hiện xói lở.

Vào mùa mưa, chính quyền địa phương lại triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với tình trạng sạt lở. Trước những trận mưa lớn, xã Cẩm Lĩnh thường đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh tai nạn; đặt biển cảnh báo, cấm người dân lưu thông đường khi trời mưa và cắt cử lực lượng trực 2 bên đường.

Sau mưa, chính quyền địa phương lại bỏ kinh phí thuê máy móc để dọn dẹp cát, đá rơi vãi trên mặt đường nhằm đảm bảo lưu thông qua lại cho người dân.

Trước tình trạng trên, mới đây Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã bố trí ngân sách gần 4 tỷ đồng để hỗ trợ xã Cẩm Lĩnh di dời 3 hộ dân có nhà ở dọc tuyến đường có nguy cơ bị ảnh hưởng về tái định cư nơi ở mới.

Về giải pháp lâu dài, hiện người dân khu vực xã Cẩm Lĩnh, thị trấn Thiên Cầm Để đang rất cần khắc phục tình trạng sạt lở, đồng thời tạo mạng lưới giao thông liên hoàn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục