Hà Tĩnh: Mưa lũ khiến nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn khiến lũ trên sông, suối lên nhanh, gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, cá biệt có những nơi ngập sâu; nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện ở vị trí ngay sát nhà dân.
Hà Tĩnh: Mưa lũ khiến nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng ảnh 1Tuyến đường Hồ Chí Minh ngang qua địa phận xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê) bị ngập sâu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong ngày 30/10, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều địa phương miền núi xảy ra ngập cục bộ, sạt lở nhiều điểm. Tuyến đường Hồ Chí Minh ngang qua địa bàn huyện Hương Khê bị ngập sâu.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang cho biết mưa lớn khiến nước sông Ngàn Sâu lên nhanh. Một số xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang như Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh bị ngập cục bộ, cá biệt có những nơi ngập sâu.

Một số điểm dọc bờ sâu Ngàn Sâu như ở thôn 6, thôn 7 xã Quang Thọ xuất hiện các điểm sạt lở.

Tại huyện Hương Khê, mái taluy dương trên Tỉnh lộ ĐT 553 đoạn dốc Mục Bài thuộc địa phận xã Hương Lâm giáp ranh với xã Hương Xuân xảy ra ba điểm sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lớn khiến cho tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng và quốc lộ 15 đoạn qua xã Hà Linh (huyện Hương Khê) bị ngập sâu. Địa phương và các ngành chức năng đã cắm biển hạn chế người và phương tiện qua lại.

[Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa to, có nơi mưa rất to]

Mưa lũ khiến cho hai người (trú tại thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê) bị lũ cuốn trôi mất tích trên đường đi làm về. Chị T.T.Tr. (sinh năm 1990) và chị N.T.H. (sinh năm 1994) đi làm về đến suối Bánh Rán (gần nhà) mất tích, để lại xe máy cạnh suối.

Thời điểm này, mưa lớn nên nước lũ tại suối dâng cao. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng và người dân địa phương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Thi thể chị T.T.Tr. đã được tìm thấy, chị N.T.H. vẫn đang mất tích.

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều địa bàn huyện Can Lộc ở các xã Phú Lộc, Nhân Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Sơn Lộc...

Tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, mưa lớn những ngày qua đã khiến cho khu vực dọc bờ sông Ngàn Mọ-hạ du Hồ Kẻ Gỗ (chảy qua địa bàn xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) xảy ra 14 điểm sạt lở, trong đó có 4 vị trí nguy hiểm nằm sát với nhà dân.

Các vị trí sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến ít nhất 50 hộ dân tại 4 thôn (Trần Phú, Phương Trứ, Thống Nhất, Trung Thành).

Hà Tĩnh: Mưa lũ khiến nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng ảnh 2Lực lượng chức năng khẩn trương gia cố vị trí đường sắt Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh bị sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Duệ Đặng Văn Thành, trước tình hình dự báo tiếp tục có mưa lớn những ngày tiếp theo và trước khi Hồ Kẻ Gỗ xả lũ đe dọa an toàn tính mạng, tài sản người dân, chính quyền xã Cẩm Duệ sẽ phát đi lệnh di dời khẩn cấp 7 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm và lên phương án gia cố khẩn cấp những khu vực nghiêm trọng.

Để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục