Hạ viện Mỹ chất vấn về cuộc điều tra cựu sếp CIA

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ yêu cầu có lời giải thích từ FBI và Bộ Tư pháp nước này vì không cảnh báo sớm về vụ David Petraeus.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Mỹ, Lamar Smith đã yêu cầu có lời giải thích từ FBI và Bộ Tư pháp nước này vì việc tại sao họ không đưa ra những cảnh báo sớm hơn trong cuộc điều tra đối với cựu Giám đốc CIA David Petraeus.
Trong lá thư gửi Giám đốc FBI Robert Mueller và Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Chủ tịch Lamar Smith đã bày tỏ lo ngại về vai trò của cơ quan điều tra trong vụ ông David Petraeus từ chức vì bê bối ngoại tình.

Trước đó, FBI được cho là đã bắt đầu điều tra mối quan hệ không rõ ràng của ông David Petraeus từ đầu tháng Sáu, sau khi theo dấu những bức thư điện tử được gửi từ địa chỉ của bà Paula Broadwell.

Trong thư của mình, ông Smith viết rằng “Tướng Petraeus chỉ được thông báo về cuộc điều tra vào cuối mùa Hè”.

“Ngoài ra, Quốc hội và các quan chức trong Nội các của chính phủ Tổng thống Obama không được thông báo bất cứ điều gì... Cho tới khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper được thông báo vào lúc 5 giờ chiều ngày 6/11 vừa qua.”

Trong thư, ông Smith cũng đưa ra 15 câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra đối với Tướng Petraeus.

Tuần trước, ông David Petraeus đã đệ đơn từ chức Giám đốc CIA lên Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Năm vì có quan hệ ngoài hôn nhân. Đơn từ chức của ông đã được Tổng thống Obama chấp nhận.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục