Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ hoạt động ở khu vực Balkan

Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ sẽ bay tầm thấp qua tòa nhà chính phủ ở thủ đô Skopje của Bắc Macedonia và Quảng trường Skanderbeg ở thủ đô Tirana của Albania, sau đó bay dọc bờ biển Croatia.
Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ hoạt động ở khu vực Balkan ảnh 1Máy bay B-52H Stratofortress. (Nguồn: Boeing)

Theo AFP, hai máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ sẽ bay qua khu vực Balkan trong ngày 22/8, nhằm thể hiện cam kết của Washington với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hai máy bay này sẽ bay tầm thấp qua tòa nhà chính phủ ở thủ đô Skopje của Bắc Macedonia và Quảng trường Skanderbeg ở thủ đô Tirana của Albania, sau đó bay dọc bờ biển Montenegro và Lovrijenac ở Dubrovnik của Croatia.

[Tàu NATO tham gia tập trận tại Biển Baltic, Nga đề phòng gây hấn]

Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu tuyên bố mục đích của các chuyến bay này là thể hiện cam kết và sự đảm bảo của Wahsington với các đồng minh và đối tác NATO ở Đông Nam Âu.

Máy bay B-52H Stratofortress là máy bay ném bom hạng nặng tầm xa, có khả năng phóng nhiều loại vũ khí nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Hồi tháng Sáu, Không quân Mỹ cũng đã điều hai chiếc F35 thực hiện các chuyến bay tầm thấp qua khu vực Baltic./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục