Hai miền Triều Tiên phối hợp nghiên cứu núi lửa

Các chuyên gia địa chất, động đất Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhóm họp thảo luận kế hoạch nghiên cứu chung hoạt động núi lửa Baekdu.
Các chuyên gia địa chất và động đất Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 29/3 nhóm họp thảo luận kế hoạchnghiên cứu chung hoạt động của núi lửa Baekdu, ngọn núi cao nhất trênbán đảo Triều Tiên.

Cuộc họp diễn ra tại thành phố biên giới Munsan của Hàn Quốc, trong đó cácchuyên gia về địa chất và động đất của hai bên thảo luận khả năng núi lửaBaếchđu phun trào, đặc biệt sau trận động đất kinh hoàng và sóng thần ở Nhật Bảnvừa qua.

Cuộc họp trên do phía Triều Tiên đề xuất và được xem là một dấu hiệu cho thấykhả năng "tan băng" trong quan hệ liên Triều.

Núi lửa Baekdu cao 2.774 mét, nằm trên biên giới giữa Triều Tiên và TrungQuốc, là ngọn núi thiêng đối với người dân hai miền Triều Tiên. Lần phun tro bụigần nhất của núi lửa Baekdu là vào năm 1903, nhưng các chuyên gia cảnh báo cóthể có một đợt phun trào mạnh trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.