Hải quân Mỹ hoàn tất thử nghiệm tên lửa đạn đạo cho tàu ngầm hạt nhân

Giám đốc Chương trình Hệ thống Chiến lược Hải quân của Mỹ, Phó Đô đốc Johnny Wolfe ngày 18/4 cho biết Hải quân Mỹ sẽ tiến hành thử nghiệm lần cuối tên lửa cho tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio.
Hải quân Mỹ hoàn tất thử nghiệm tên lửa đạn đạo cho tàu ngầm hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Giám đốc Chương trình Hệ thống Chiến lược Hải quân của Mỹ, Phó Đô đốc Johnny Wolfe ngày 18/4 cho biết Hải quân Mỹ sẽ tiến hành thử nghiệm lần cuối tên lửa cho tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio.

Phát biểu trong một phiên điều trần trước quốc hội trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Wolfe nói: “Cuối năm nay, Hải quân sẽ tiến hành hoạt động chạy thử và trình diễn cuối cùng đối với một tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio.”

[Mỹ điều tàu ngầm được trang bị tên lửa dẫn đường tới Trung Đông]

Các hoạt động trình diễn và chạy thử được tiến hành nhằm xác định sự sẵn sàng của hệ thống vũ khí và thủy thủ đoàn trên tàu ngầm.

Tàu ngầm lớp Ohio sẽ được thay thế bằng tàu ngầm lớp Columbia trong những năm tới. Phó Đô đốc Wolfe nhấn mạnh rằng việc hiện đại hóa khả năng răn đe chiến lược trên biển của Mỹ là một yêu cầu có tầm quan trọng sống còn đối với an ninh quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục