Hải quân Mỹ làm 'lễ rửa tội' cho tàu sân bay USS John F. Kennedy

USS John F. Kennedy là tàu sân bay thứ hai thuộc lớp Ford được đóng mới để thay thế cho tàu USS Nimitz (CVN 68) khi chiếc tàu này bị Hải quân Mỹ loại biên.
Hải quân Mỹ làm 'lễ rửa tội' cho tàu sân bay USS John F. Kennedy ảnh 1Caroline Kennedy, con gái của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, tại 'lễ rửa tội" cho tàu sân bay. (Nguồn: Daily Press)

Tân Hoa xã đưa tin USS John F. Kennedy (CVN 79), tàu sân bay lớp Gerald R. Ford (lớp Ford) mới nhất của Hải quân Mỹ, ngày 7/12 đã được làm "lễ rửa tội" ở thành phố Newport News, bang Virginia.

USS John F. Kennedy là tàu sân bay thứ hai thuộc lớp Ford được đóng mới để thay thế cho tàu USS Nimitz (CVN 68) khi chiếc tàu này bị Hải quân Mỹ loại biên.

Theo Hải quân Mỹ, CVN 79 có chiều dài gần 333 mét (1.092 feet) và lượng choán nước 100.000 tấn, được trang bị hàng loạt công nghệ mới, trong đó có những cải tiến về sức đẩy, phát điện, quy trình hậu cần và các hệ thống phóng máy bay.

Các tàu sân bay lớp Ford là sự thay thế tương lai đối với những chiếc hàng không mẫu hạm lớp Enterprise và Nimitz của Mỹ.

Chiếc tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp này, Gerald R. Ford (CVN 78), đã được trang bị cho Hải quân Mỹ vào năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục