Hải quân Mỹ mua thêm 6 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, "Tập đoàn Sikorsky đã được trả hơn 100 triệu USD cho quá trình sản xuất lô 4 máy bay đầu tiên trong 6 máy bay trực thăng vận tải CH-53K."
Hải quân Mỹ mua thêm 6 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K ảnh 1Trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K. (Nguồn: nationalinterest.org)

Sputnik dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Hải quân nước sẽ mua thêm 6 trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K King Stallion do Sikorsky, công ty con của tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, chế tạo.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trả hơn 100 triệu USD cho Sikorsky để công ty triển khai sản xuất 4 máy bay đầu tiên trong lô 6 máy bay trực thăng vận tải CH-53K.

Trong một chương trình đánh giá hồi tháng 4, các nhà phân tích của Lầu Năm Góc đã cảnh báo rằng CH-53K có thể vướng tới hơn 1.000 "vấn đề kỹ thuật gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ," dù được quảng bá là loại trực thăng hạng nặng thế hệ mới của Mỹ. Các sự cố có thể gây trì hoãn chương trình lên tới 8 tháng.

Quân đội Mỹ đã có kế hoạch mua ít nhất 200 máy bay trực thăng CH-53K và ước tính chi phí cho toàn bộ chương trình này là gần 25 tỷ USD trong tài khóa 2015. Tuy nhiên sau đó con số đã tăng lên mức 31 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục