Hải quân Mỹ tạm dừng bay sau các vụ rơi máy bay ở California

Hải quân Mỹ đã tạm dừng các chuyến bay trong ngày 13/6 để đánh giá rủi ro và tiến hành đào tạo về các quy trình phát hiện/xử lý lỗi và sự cố không mong muốn.
Hải quân Mỹ tạm dừng bay sau các vụ rơi máy bay ở California ảnh 1Máy bay tiêm kích F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) lớp Nimitz ở vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Không quân Hải quân Mỹ thông báo tạm dừng các chuyến bay trong ngày 13/6 để đánh giá tình hình sau các vụ rơi máy bay xảy ra trong thời gian gần đây ở bang California.

Theo thông báo báo chí của Bộ tư lệnh Lực lượng Không quân Hải quân Mỹ, do những vụ va chạm gần đây liên quan đến máy bay của hải quân và lính thủy đánh bộ, Tư lệnh Lực lượng Không quân Hải quân Mỹ đã chỉ đạo tất cả các đơn vị không quân thuộc Hải quân tạm dừng các chuyến bay trong ngày 13/6 để đánh giá rủi ro và tiến hành đào tạo về các quy trình phát hiện/xử lý lỗi và sự cố không mong muốn.

[Rơi máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ, phi công thiệt mạng]

Ngày 8/6 vừa qua, một máy bay quân sự V-22 Osprey thuộc lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ rơi ở khu vực sa mạc phía Nam bang California trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, khiến 5 binh sỹ Mỹ thiệt mạng.

Ngày 9/6, một chiếc trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân Mỹ rơi tại một khu vực huấn luyện gần thị trấn El Centro thuộc bang California. Tất cả 4 người trên máy bay thoát nạn.

Trước đó, ngày 3/6, một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ rơi ở sa mạc Mojave, Đông Nam California, khiến phi công lái máy bay này thiệt mạng./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục