Hải quân Philippines sẽ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống tên lửa

Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Robert Empedrad thông báo Hải quân nước này sẽ lần đầu tiên thử nghiệm các hệ thống tên lửa được trang bị trên tàu chiến vào tháng tới.
Hải quân Philippines sẽ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống tên lửa ảnh 1Hệ thống tên lửa Spike-ER do Israel sản xuất. (Nguồn: Defense Update)

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/6, Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Robert Empedrad thông báo Hải quân nước này sẽ lần đầu tiên thử nghiệm các hệ thống tên lửa được trang bị trên tàu chiến vào tháng tới.

Theo ông Empedrad, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ chứng kiến vụ phóng thử các tên lửa Spike-ER, do Israel sản xuất, được trang bị trên 3 tàu pháo do Philippines sản xuất, cụ thể là các tàu tấn công đa năng (MPAC).

[Hải quân Philippines sẽ hạ thủy nhiều tàu tấn công trang bị tên lửa]

Các Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) lên kế hoạch sử dụng các tên lửa này như một thiết bị răn đe trong quá trình tuần tra hàng hải của Hải quân.

Trong vòng 5 năm tới, Philippines đã phân bổ khoản ngân sách 125 tỷ peso (tương đương khoảng 2,35 tỷ USD) để mua sắm khinh hạm, máy bay tiêm kích, trực thăng, máy bay giám sát, máy bay không người lái và hệ thống radar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục