Hai Tổng thống Mỹ và Nigeria bàn về chống khủng bố, dịch Ebola

Tổng thống Mỹ và Nigeria thảo luận một loạt vấn đề hợp tác song phương, trong đó có chống khủng bố và ngăn nguy cơ bùng phát dịch Ebola.
Hai Tổng thống Mỹ và Nigeria bàn về chống khủng bố, dịch Ebola ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng người đồng cấp Nigeria Muhammadu Buhari đang ở thăm Mỹ thảo luận một loạt vấn đề hợp tác song phương, trong đó có vấn đề chống khủng bố cũng như ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nghiêm trọng như Ebola.

Tổng thống Obama đã đánh giá cao chương trình nghị sự "rất rõ ràng" của Tổng thống Nigeria nhằm đánh bại phiến quân Boko Haram và các nhóm đối tượng cực đoan khác tại Nigeria cũng như xóa sổ nạn tham nhũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước này.

Ông Obama nhấn mạnh hai nước có triển vọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trên cũng như lĩnh vực y tế công, cuộc chiến chống biến đổi đổi khí hậu và điện khí hóa.

Về phần mình, Tổng thống Buhari bày tỏ cám ơn sự ủng hộ của Mỹ đối với các cuộc bầu cử tự do ở nước này, nhấn mạnh các nỗ lực của Mỹ và châu Âu nhằm đảm bảo các cuộc bầu cử ở Nigeria công bằng và đáng tin cậy đã giúp nước này đạt được những thành công hiện nay.

Trước đó, cùng ngày, trong buổi tiếp Tổng thống Buhari, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã khẳng định các lựa chọn quân sự phải kết hợp với các chương trình hỗ trợ kinh tế - xã hội mạnh mẽ đồng thời cam kết Mỹ sẽ hợp tác với Nigeria theo hướng này.

Trong chuyến thăm Mỹ lần này, Tổng thống Nigeria cũng gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và nhiều quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Mỹ.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Boko Haram đang có chiều hướng tăng mạnh, tân Tổng thống Buhari - người vừa lên nắm quyền vào cuối tháng Năm vừa qua, hy vọng tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ chống nhóm Hồi giáo cực đoan này cũng như bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực Tây Phi, đồng thời đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí.

Hiện kim ngạch thương mại giữa Nigeria và Mỹ đã lên tới hơn 40 tỷ USD, trong đó chủ yếu là Mỹ nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu khí của quốc gia Tây Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.