Hàn Quốc bắt đầu đóng tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn mới

Trong khuôn khổ dự án Jangbogo-III trị giá 10.000 tỷ won (gần 9 tỷ USD), Hàn Quốc có kế hoạch đóng chín tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn được chia làm ba đợt, với công nghệ trong nước.
Hàn Quốc bắt đầu đóng tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn mới ảnh 1Tàu ngầm của Hàn Quốc. (Nguồn: Korea Herald)

Theo Yonhap, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 30/6 cho biết, nước này sẽ bắt đầu công trình đóng tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn mới cho hải quân.

DAPA cho hay buổi lễ khởi công công trình tàu ngầm thứ ba trong khuôn khổ dự án Jangbogo-III sẽ được tổ chức tại xưởng đóng tàu của Tập đoàn Công nghiệp Nặng Hyundai ở Ulsan, cách thủ đô Seoul khoảng 414km về phía Đông Nam, vào chiều cùng ngày.

[Hải quân Hàn Quốc lên kế hoạch trang bị tên lửa mới cho tàu chiến]

Trong khuôn khổ dự án Jangbogo-III trị giá 10.000 tỷ won (gần 9 tỷ USD), Hàn Quốc có kế hoạch đóng chín tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn được chia làm ba đợt, với công nghệ trong nước. Hai tàu ngầm loại này đang được một hãng đóng tàu khác của Hàn Quốc là Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering thi công.

Một nguồn tin cho hay ba tàu ngầm đầu tiên này được trang bị các hệ thống định vị siêu âm và tác chiến tiên tiến, có khả năng bao gồm cả các bệ phóng tên lửa đạn đạo, sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2020-2024./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.