Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm cho 13 triệu dân trong nửa đầu năm 2021

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 70% dân số vào tháng 9 và đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.
Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm cho 13 triệu dân trong nửa đầu năm 2021 ảnh 1Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc hy vọng sẽ đạt được mục tiêu tiêm chủng trước thời hạn ngay trong nửa đầu năm nay do 81% người dân trong độ tuổi từ 60-74 đã đăng ký tiêm vaccine COVID-19.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 4/6, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jeong Eun-kyeong cho biết Chính phủ Hàn Quốc vào ngày 3/5 đã nâng mục tiêu tiêm chủng cho nửa đầu năm lên 13 triệu người dân thay vì 12 triệu trước đó.

Bà Jeong Eun-kyeong cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của mục tiêu này, đồng thời nhận định việc Mỹ viện trợ 1 triệu liều vaccine Johnson & Johnson ngừa COVID-19 trong tuần này đồng nghĩa với việc hơn 25% người dân Hàn Quốc sẽ được tiêm liều đầu tiên vào cuối tháng 6.

[Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 14 triệu người vào cuối tháng 6]

Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm chủng cho nhóm tuổi từ 60-74 vào tháng 6, sau khi đã ưu tiên cho người lao động tuyến đầu, nhân viên y tế và bệnh nhân trong viện dưỡng lão.

Đến nay, Hàn Quốc đã tiêm cho 7,1 triệu người, tương đương 13,8% dân số được tiêm ít nhất một liều kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch tiêm chủng.

Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 70% dân số vào tháng 9 và đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục