Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong 2 tháng

Thủ tướng Han Duck-soo đã trích dẫn nhận định của KDCA và các chuyên gia y tế, trong đó cho rằng số ca mắc mới COVID-19 có thể chạm ngưỡng 200.000 vào thời điểm giữa tháng 8 đến cuối tháng 9.
Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong 2 tháng ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) đã ghi nhận 40.266 ca mắc mới COVID-19, tăng 8% so với con số ghi nhận trước đó 1 ngày, cũng là mức cao nhất kể từ ngày 11/5. Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ số ca mắc mới COVID-19 sẽ còn tăng gấp 5 lần trong những tháng tiếp theo. 

Tại một cuộc họp ứng phó với dịch COVID-19, Thủ tướng Han Duck-soo đã trích dẫn nhận định của KDCA và các chuyên gia y tế, trong đó cho rằng số ca mắc mới COVID-19 có thể chạm ngưỡng 200.000 vào thời điểm giữa tháng 8 đến cuối tháng 9. 

Để ứng phó với những rủi ro sức khỏe cộng đồng liên quan dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng đối tượng tiêm mũi 4 vaccine. Theo đó, những người thuộc độ tuổi 50 và những người trên 18 tuổi có vấn đề về sức khỏe là các đối tượng tiếp theo đủ điều kiện để tiêm mũi 4 vaccine ngừa COVID-19.

[Australia: Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, các bệnh viện nguy cơ quá tải]

Theo quy định trước đó của Hàn Quốc, chỉ người từ 60 tuổi trở lên và người có vấn đề về hệ miễn dịch mới được tiêm mũi 4. Tuy nhiên, tỷ lệ người nhóm tuổi này đã tiêm mũi 4 đến nay vẫn còn khá thấp, chỉ khoảng 32%.

Tháng 5 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng hầu hết các biện pháp chống dịch, trong đó có quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang, trong bối cảnh tỷ lệ mắc COVID-19 giảm nhẹ sau khi đạt mức đỉnh với hơn 600.000 ca/ngày vào tháng 3.

Trước mắt, Chính phủ Hàn Quốc chưa có kế hoạch áp đặt trở lại các hạn chế chống dịch, nhưng không loại trừ khả năng này nếu tình hình dịch COVID-19 trong nước có những "diễn biến nghiêm trọng".

Hàn Quốc hiện nay vẫn duy trì quy định cách ly 7 ngày đối với người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục