Hàn Quốc-Mỹ tổ chức Hội nghị Tham vấn An ninh lần thứ 47

Tham dự hội nghị lần này có Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter cùng một số quan chức ngoại giao cấp cao hai nước.
Hàn Quốc-Mỹ tổ chức Hội nghị Tham vấn An ninh lần thứ 47 ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter trong cuộc gặp tại Hàn quốc hồi tháng 4/2015. (Nguồn: Xinhua)

Hãng tin Kyodo ngày 29/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ có kế hoạch tổ chức Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thứ 47 vào ngày 2/11 tới tại thủ đô Seoul. Đây là hội nghị quốc phòng thường niên cấp cao nhất giữa hai nước.

Tham dự hội nghị lần này có Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter cùng một số quan chức ngoại giao cấp cao hai nước.

Tại đây, hai bên sẽ tập trung thảo luận tới các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên và phương thức hợp tác về các chính sách Triều Tiên cũng như vấn đề an ninh khu vực và thế giới.

Ngày 1/11, trước hội nghị trên một ngày, hai bên sẽ tổ chức Cuộc họp ủy ban quân sự (MCM) song phương trong khuôn khổ SCM, với sự góp mặt của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin, và người đồng cấp Mỹ, Tướng Joseph Dunford./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.