Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật sau vụ Triều Tiên thử tên lửa

Không quân Hàn Quốc thông báo ngày 29/8, 4 máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với mục tiêu giả định là giới lãnh đạo Triều Tiên.
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật sau vụ Triều Tiên thử tên lửa ảnh 1Máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

 Theo Yonhap/Reuters, không quân Hàn Quốc thông báo ngày 29/8, 4 máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với mục tiêu giả định là giới lãnh đạo Triều Tiên, nhằm đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.

Những chiếc máy bay này đã thả 8 quả bom MK-84, mỗi quả nặng 1 tấn, nhằm vào một mục tiêu giả lập ở trường bắn Pilseung, tỉnh Gangwon, miền Đông Hàn Quốc.

[Hàn Quốc kịch liệt chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên]

Không quân Hàn Quốc cho biết những quả bom này đã bắn trúng mục tiêu, đồng thời nói thêm cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng tiêu diệt hoàn toàn "giới lãnh đạo của kẻ thù" trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Hàn Quốc đã nhất trí cân nhắc các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên, sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin Nhà Xanh cho biết quân đội Mỹ đang cân nhắc triển khai các khí tài chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.