Với chiều cao 20cm, robot mang tên Kibot có khuôn mặt ngộ nghĩnh của một chúkhỉ và thân mình có gắn bảng điều khiển. Kibot có thể đọc sách, hát, chơi điệntử và chạy vòng quanh với đôi má nhấp nháy và cái đầu lắc lư.
Kibot phù hợp với trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Nó có thể nói với các em những câu thoạiđơn giản như: “Mình chơi nào,” hay “Tôi thấy rất vui.”
Các bậc phụ huynh có thể điều khiển rô bốt từ xa bằng điện thoại di động cũngnhư quan sát con mình qua hình ảnh truyền từ camera gắn bên trong robot. Trẻcũng có thể gọi điện thoại với cha mẹ qua một tấm thẻ điện tử gắn trên mặt củarobot.
Bà Seo Yu-Yeol, trưởng bộ phận kinh doanh nội địa của KT cho biết: “Kibot sẽ làngười bạn thực sự của các em nhỏ vì các em hoàn toàn có thể sờ, ngắm và chơicùng Kibot.”
Năm 2010, Hàn Quốc đã triển khai dự án sản xuất 30 robot dạy tiếng Anh cho họcsinh. Chính phủ nước này đã cam kết đầu tư 100 tỷ won cho dự án thử nghiệm nàytrong vòng ba năm./.