Hàn Quốc-Trung Quốc đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc-Trung Quốc đàm phán về chương trình hạt nhân Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Lee Kyung-soo sẽ thảo luận với Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Hàn Quốc-Trung Quốc đàm phán về chương trình hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Quang cảnh một buổi đàm phán giữa Trung Quốc và Hàn Quốc về chương trình hạt nhân Triều Tiên tại Seoul ngày 21/2. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ngày 16/3, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Lee Kyung-soo sẽ thảo luận với Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các vấn đề song phương.

Theo các nguồn tin ngoại giao, hai bên cũng sẽ thảo luận về khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tân tiến trên đất Hàn Quốc và việc Seoul tham gia Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) mà Bắc Kinh đề xuất.

Ông Lưu Kiến Siêu tới Seoul hôm 15/3 trong chuyến thăm bốn ngày, chuyến đi đầu tiên tới Hàn Quốc kể từ khi ông đảm nhiệm vị trí hiện nay.

Ông Lưu Kiến Siêu phụ trách quan hệ song phương với Seoul, Bình Nhưỡng và Tokyo tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc kể từ tháng 7/2014.

Chuyến thăm của Lưu Kiến Siêu tới Seoul cũng trùng hợp với chuyến thăm Hàn Quốc của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel.

Dự kiến ông Russel sẽ gặp ông Lee Kyung-soo để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm và tái khẳng định liên minh bền chặt giữa hai nước.

Theo các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc, vấn đề THAAD và AIIB dường như chiếm vị trí cao nhất trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 17/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục