Hàn Quốc ủng hộ đối thoại với Triều Tiên bất chấp khiêu khích hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc ủng hộ đối thoại bất chấp “hành động khiêu khích hạt nhân” trong vụ phóng tên lửa đầu tuần, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Hàn Quốc ủng hộ đối thoại với Triều Tiên bất chấp khiêu khích hạt nhân ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 7/7, sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố ông ủng hộ đối thoại với Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in lên tiếng ủng hộ bất chấp “hành động khiêu khích hạt nhân” trong vụ phóng tên lửa đầu tuần, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

[Hàn Quốc: Triều Tiên đang tiến sát đến việc làm chủ công nghệ ICBM]

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định ông nhận thấy vai trò của nhà lãnh đạo Nga trong việc giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cảnh báo các bên liên quan không được để mất kiểm soát khi đối phó với tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời hối thúc áp dụng cách tiếp cận “thực tế và chính xác” đối với chương trình tên lửa của quốc gia Đông Bắc Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.