Hàn Quốc và Mỹ tập trận lớn "chưa từng có"

Hàn Quốc và Mỹ tập trận lớn "chưa từng có" cuối tháng 3

Hơn 10.000 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận đổ bộ chung quy mô "chưa từng có" từ ngày 27/3-7/4 trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc và Mỹ tập trận lớn "chưa từng có" cuối tháng 3 ảnh 1 Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tập trận tại Pohang, Hàn Quốc hồi tháng 4 năm ngoái. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Jeff Pool ngày 11/3 cho biết hơn 10.000 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận đổ bộ chung quy mô "chưa từng có" vào cuối tháng Ba này.

Theo ông Jeff Pool, cuộc tập trận "Rồng Đôi" (Ssang Yong) sẽ diễn ra từ ngày 27/3 đến ngày 7/4 trên bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của khoảng 7.500 lính thủy đánh bộ, 2.000 quân nhân Hải quân Mỹ cùng 3.500 lính thủy đánh bộ và 1.000 lính thủy Hàn Quốc.

Cùng tham gia cuộc tập trận còn có 130 binh sỹ Australia và một số máy bay V-22 Osprey có căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản.

Tổng cộng có 12 tàu đổ bộ của Hàn Quốc và Hải quân Mỹ dự kiến tham gia cuộc tập trận này. Đây được coi như một phần của cuộc tập trận "Đại bàng Non" đang diễn ra giữa hai nước.

Cuộc tập trận "Rồng Đôi" thường niên sẽ tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc trong các khả năng đổ bộ của lực lượng thủy quân lục chiến và hải quân mỗi quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.