Hàn Quốc vào vòng 2 nhờ hợp với... bóng Jabulani

Nhiều đội bóng gặp khó khăn với trái bóng Jabulani nhưng các cầu thủ Hàn Quốc nhờ chăm luyện tập đã thích nghi với trái bóng này.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Huh Jung-moo tiết lộ, một trong những yếu tố giúp họ góp mặt trong vòng hai World Cup 2010 là do đội bóng chăm chỉ tập luyện và làm quen trái bóng Jabulani.

Trong khi nhiều đội bóng khác phàn nàn không ngớt về độ nảy và hướng di chuyển khó nắm bắt của Jabulani thì các cầu thủ Hàn Quốc lại cảm thấy thích thú với trái bóng này.

Tiền đạo Park Chu-Young cho biết: "Nếu bạn đá mạnh vào Jabulani, trái bóng này sẽ bị nẩy lên quá cao. Do đó, chúng tôi được huấn luyện để đá bóng nhẹ hơn và điều khiển nó dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thích nghi tốt với bóng."

Hàn Quốc sẽ chạm trán Uruguay ngày 26/6 trong trận đấu khai màn vòng 1/16. Hiện đội bóng xứ sở kim chi đang mơ về thành tích vào tới bán kết như tại World Cup 2002, giải đấu mà họ đồng đăng cai với Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục