Hãng Fujifilm dừng phát triển thuốc Avigan điều trị COVID-19

Thuốc Avigan, ban đầu được bào chế như một loại thuốc trị cúm, đã nổi lên như một liệu pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19 trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát.
Hãng Fujifilm dừng phát triển thuốc Avigan điều trị COVID-19 ảnh 1Thuốc Avigan được phát triển bởi hãng Fujifilm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Fujifilm (Nhật Bản) ngày 14/10 thông báo dừng phát triển thuốc kháng virus để điều trị COVID-19 mang tên Avigan do không thể xác nhận hiệu quả của thuốc trong thử nghiệm lâm sàng.

Thuốc Avigan, ban đầu được bào chế như một loại thuốc trị cúm, đã nổi lên như một liệu pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19 trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát.

Hãng sản xuất camera và thiết bị y tế Fujifilm đã đệ đơn xin cấp phép lên Chính phủ Nhật Bản vào tháng 10/2020.

[Nhật Bản: Thuốc Avigan hiệu quả trong điều trị bệnh COVID-19]

Tuy nhiên, một ủy ban chuyên gia thuộc Bộ Y tế Nhật Bản không phê chuẩn thuốc này do khó có thể xác nhận hiệu quả của thuốc dựa trên các dữ liệu hiện có.

Trong một tuyên bố, Fujifilm cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh những người nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 dường như ít biểu hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Cho đến nay, Nhật Bản đã phê duyệt việc sử dụng một số loại thuốc điều trị COVID-19, trong đó có Molnupiravir của Merck và Remdesivir của Gilead Sciences. Cả hai công ty này đều có trụ sở ở Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục