Hãng hàng không Qantas sa thải bất hợp pháp 1.700 nhân viên mặt đất

Tòa án liên bang Australia đã ra phán quyết rằng việc Qantas sa thải nhân viên mặt đất vào thời gian đỉnh dịch là bất hợp pháp, cho dù hãng viện dẫn lý do là “các yêu cầu thương mại.”
Hãng hàng không Qantas sa thải bất hợp pháp 1.700 nhân viên mặt đất ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Qantas Airways cất cánh từ sân bay Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/9, Tòa án Tối cao Australia phán quyết hãng hàng không Qantas đã sa thải bất hợp pháp 1.700 nhân viên mặt đất trong thời gian nước này áp dụng các biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19, đồng thời bác bỏ đơn kháng cáo của hãng hàng không 102 tuổi này, mở ra khả năng hãng phải tốn chi phí khổng lồ cho việc bồi thường.

Trước đó, năm 2022, Tòa án liên bang Australia đã ra phán quyết rằng việc Qantas sa thải nhân viên mặt đất vào thời gian đỉnh dịch là bất hợp pháp, cho dù hãng viện dẫn lý do là “các yêu cầu thương mại.”

Tòa cũng cho biết Qantas đã không bào chữa được một trong các lý do sa thải hàng loạt là nhằm ngăn cản người lao động thực hiện các cuộc biểu tình đình công trong tương lai.

[Hãng hàng không Qantas hoạt động dưới 40% công suất do đại dịch]

Liên minh Công nhân Vận tải (TWU), tổ chức kiện Qantas về việc sa thải, đã hoan nghênh quyết định của Tòa án Tối cao, đồng thời kêu gọi thay thế Hội đồng Quản trị của hãng.

Tuần trước, Cựu Giám đốc Điều hành Qantas, ông Alan Joyce đã từ chức sau 15 năm đảm nhiệm chức vụ này.

Thư ký quốc gia của TWU Michael Kaine cho biết đây là vụ sa thải bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Australia.

Ông kêu gọi Giám đốc Điều hành (CEO) mới của Qantas, bà Vanessa Hudson công khai xin lỗi những nhân viên bị sa thải và cam kết đưa ra giải pháp "nhanh chóng và không gây tranh cãi.”

Qantas ra tuyên bố “thừa nhận và chấp nhận” phán quyết trên của tòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục