Hàng loạt cá thể hải cẩu Caspi bị chết, trôi dạt vào bờ biển

Số lượng hải cẩu Caspi bị suy giảm nghiêm trọng, chủ yếu do nạn săn trộm, hoạt động đánh bắt của ngư dân, quá trình phát triển gần bờ và xa bờ, cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường.
Hàng loạt cá thể hải cẩu Caspi bị chết, trôi dạt vào bờ biển ảnh 1Hải cẩu Caspi (Nguồn: Reuters.)

Ngày 9/11, Bộ Sinh thái Kazakhstan thông báo đã phát hiện xác của khoảng hơn 130 con hải cẩu Caspi có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng trôi dạt vào các bãi biển thuộc Biển Caspi, phía Tây nước này.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn bộ trên cho biết các chuyên gia môi trường sẽ sớm tiến hành khám nghiệm xác hải cẩu, đồng thời thu thập mẫu đất và nước của khu vực này để phân tích nhằm tìm ra nguyên nhân khiến chúng chết hàng loạt.

Hải cẩu Caspi là loài hải cẩu duy nhất sinh sống ở biển Caspi, nằm giữa Iran, Azerbaijan, Nga, Kazakhstan và Turkmenistan. Đây là loài động vật được Chính phủ Kazakhstan đưa vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng từ tháng 11/2020. Chúng cũng là loài "nguy cấp" theo phân loại trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế.

[Phần Lan nỗ lực bảo vệ loài hải cẩu quý hiếm nhất thế giới]

Trong suốt thời gian qua, số lượng hải cẩu Caspi đã bị suy giảm nghiêm trọng, chủ yếu do nạn săn trộm, hoạt động đánh bắt của ngư dân, quá trình phát triển gần bờ và xa bờ, cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường.

Chỉ tính từ đầu thế kỷ 20 tới nay, số lượng hải cẩu Caspi đã giảm từ 1 triệu con xuống chỉ còn khoảng 68.000 con./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.