Hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt ở Nigeria

Các trận mưa lớn từ đầu tuần này đã gây nên tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, khiến 22 người dân nước này thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt ở Nigeria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: premiumtimesng.co)

Phát biểu trên đài truyền hình tối 8/8, Bộ trưởng phụ trách các hoạt động nhân đạo của Nigeria, Laouan Magadji, cho biết các trận mưa lớn từ đầu tuần này đã gây nên tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, khiến 22 người dân nước này thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo ông Magadji, tính đến nay lũ lụt đã làm 22 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới 49.845 người, phá hủy hơn 3.000 ngôi nhà và gần 4.000 hecta đất trồng trọt, ảnh hưởng tới đàn gia súc và nguồn cung nước uống.

Trong đó, các khu vực Maradi và Diffa ở miền Nam Nigeria chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt. Khoảng 2.000 người ở thủ đô Niamey phải rời bỏ nhà cửa sau các trận mưa lớn hồi đầu tuần này.

Ông Magadji cho biết chính phủ và các tổ chức từ thiện đã cung cấp thực phẩm, quần áo và màn ngủ để chống muỗi cho những người cần được cứu trợ.

Theo Liên hợp quốc, trong những năm gần đây, Niger thường xuyên hứng chịu các trận lũ lụt, trong đó có cả tại các vùng sa mạc ở miền Bắc nước này.

Đặc biệt, các trận lũ năm 2017 đã khiến 56 người thiệt mạng và làm ảnh hưởng tới hơn 206.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục