Hãng sản xuất pin có trụ sở ở Detroit (Mỹ) A123 Systems vừa tuyên bố họ đã nộpđơn xin tái cơ cấu theo Chương 11 của Bộ luật phá sản Mỹ.
A123 Systems, từng được nhận khoản vay 249 triệu USD tiền cứu trợ theo như mộtphần của gói kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ, cho biết họ sẽ bán tài sản củamình cho Johnson Controls Inc. (JCI).
Theo thỏa thuận giữa hai bên, JCI sẽ thanh toán 125 triệu USD và mua công nghệ,sản phẩm xe hơi và các hợp đồng khách hàng của A123, hai nhà máy ở Michigan, cáccơ sở sản xuất ở Trung Quốc cùng cổ phần của A123 trong công ty ShanghaiAdvanced Traction Battery Systems Co.
Tổng Giám đốc A123 David Vieau cho hay: “Chúng tôi tin rằng thỏa thuận vớiJohnson Controls là vì lợi ích tốt nhất của A123 và các cổ đông của mình trongthời gian này.” Ông còn cho biết quyết định bán tài sản cho JCI được đưa ra saumột thỏa thuận với công ty Wangxiang của Trung Quốc về việc mua 80% cổ phầntrong A123 bị đổ vỡ.
Trong khi đó, Chủ tịch Johnson Controls Power Solutions, thành viên của JCI,Alex Molinaroli cho hay: “Sự quan tâm của chúng tôi với A123 Systems là nhấtquán với các chiến lược tăng trưởng dài hạn cũng như cam kết trong phát triểnngành công nghệ pin tiên tiến. Chúng tôi tin rằng khả năng của A123 là một yếutố bổ sung tuyệt vời cho danh mục sản phẩm hiện nay của chúng tôi và tăng cườngvị thế hơn nữa của JCI với tư các là một công ty dẫn dắt thị trường trong ngànhnghề của mình.”
A123 Systems đã có nhiều hợp đồng với một số hãng ôtô để cung cấp cho họ pindùng cho xe điện và hybrid, trong đó có hãng GM và mẫu xe Chevrolet Spark EV củahọ, thương hiệu xe Fisker Karma và BMW Group./.
Huy Bình (Vietnam+)