Hãng Toyota báo lỗi nửa triệu xe do sự cố kỹ thuật

Toyota cho biết trong tổng số 516.000 xe trên toàn thế giới do Toyota chế tạo thuộc diện báo lỗi lần này có 430.500 chiếc đang lưu hành tại thị trường Mỹ.
Hãng Toyota báo lỗi nửa triệu xe do sự cố kỹ thuật ảnh 1Xe của Toyota bày bán ở Los Angeles (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/5, hãng chế tạo ôtô lớn nhất của Nhật Bản Toyota Motor Corporation tiến hành báo lỗi hơn nửa triệu xe có sự cố kỹ thuật trên toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Toyota cho biết trong tổng số 516.000 xe trên toàn thế giới do Toyota chế tạo thuộc diện báo lỗi lần này có 430.500 chiếc đang lưu hành tại thị trường Mỹ.

Những xe gọi báo lỗi trong đợt này là do ba lỗi kỹ thuật riêng rẽ, trong đó 16.000 xe Lexus GS 250 và Lexus GS 350, sản xuất năm 2013, ghi nhận bộ phận phanh có trục trặc, có thể tự động phanh nhưng đèn phanh lại không phát tín hiệu.

Trong số xe này, có 10.500 chiếc đã bán ra tại thị trường Mỹ, số còn lại ở Canada, Trung Quốc và châu Âu, gồm cả những xe tay lái nghịch.

Số lượng lớn nhất trong đợt thu hồi lần này là dòng xe Toyota Sienna, với 450.000 chiếc, được sản xuất trong các năm từ 2004 tới 2011, bộ phận giá đỡ lốp xe dự phòng có thể bị muối rải đường chống tuyết bào mòn, dẫn tới bị rơi ra khỏi gầm xe.

Trong số xe Toyota Sienna mắc lỗi kỹ thuật này, có 370.000 chiếc được bán ra tại Mỹ, số còn lại ở Canada và châu Âu.

Ngoài ra còn có 50.000 chiếc Toyota Highlander và Toyota Highlander vừa chạy điện vừa chạy xăng, sản xuất năm 2014, có lỗi ở bộ phận phần mềm, dẫn tới có những tính toán không chính xác về kích cỡ khách ngồi phía trước để bật túi khí bảo đảm an toàn. 45.287 chiếc xe loại này đang lưu hành tại thị trường Mỹ, số còn lại ở Canada, Mexico và châu Âu.

Trước Toyota, trong hai ngày 20 và 21/5 hãng GM cũng đã liên tục ra các thông báo báo lỗi thêm gần 3 triệu xe bị lỗi, nâng tổng số xe do GM chế tạo có lỗi kỹ thuật phải gọi báo lỗi từ đầu năm đến nay lên xấp xỉ 15 triệu chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục