Hậu duệ của Vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Ông Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn Quốc là Lee Cheng Kun) - hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ - đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 3 năm.
Hậu duệ của Vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 1Ông Lý Xương Căn được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. (Nguồn: thethaovanhoa.vn)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/11 cho biết Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký văn bản số 4408/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2017-2020.

Ông Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn Quốc là Lee Cheng Kun) làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 3 năm (từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2020).

Ông Lý Xương Căn thực hiện trách nhiệm theo Quy chế quy định về Đại sứ Du lịch Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2115/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, ông Lý Xương Căn đã viết đơn gửi lãnh đạo Tổng cục Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ứng cử làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ông Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun) sinh năm 1958 tại Seoul (Hàn Quốc). Ông là hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của Lý Long Tường - vị hoàng thúc đã cùng một số tôn thất nhà Lý vượt biển sang Cao Ly tránh những biến cố trong cuộc chuyển giao quyền lực giữa nhà Lý và nhà Trần.

Năm 1994, ông Lý Xương Căn đại diện cho dòng họ Lý Hoa Sơn trở về Việt Nam và tìm lại quê tổ ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông Lý Xương Căn và gia đình đã nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam, là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tháng 9/2014.

[Khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới TP. Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017]

Trong đơn ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Lý Xương Căn khẳng định luôn tự hào là người con của quê hương Việt Nam, tâm nguyện sẽ góp công sức để góp phần phát triển quê hương cũng như sự hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Đặc biệt, ông mong muốn đóng góp một phần công sức để đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng trên thế giới…

Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đã bổ nhiệm ông Bobby Chinn đầu bếp nổi tiếng quốc tịch New Zealand làm Đại sứ du lịch Việt Nam tại châu Âu trong 3 năm, từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017.

Tiếp đó, bà Anoa Suzanne Dussol Perran (sinh ngày 19/2/1957 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp, gốc Việt) đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2015-2018...

Các đại sứ du lịch đã góp phần đưa hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện, mến khách tới gần hơn với bạn bè quốc tế.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.