Hậu Giang công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định ông Châu Minh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được thôi việc theo nguyện vọng.
Hậu Giang công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ảnh 1Ông Châu Minh Tiến nhận quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ông Châu Minh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được thôi việc theo nguyện vọng.

Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành A thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giới thiệu hiệp thương tham gia thành viên Ủy ban, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

[Điều động ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang]

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Long Mỹ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Long Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, giới thiệu bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Long Mỹ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Long Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục