Hiện tượng này có thể kéo dài đến đầu năm 2012 và có thể mạnh lên. Cường độcủa La Nina năm 2011-2012 sẽ đạt đỉnh vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012, nhưngchỉ ở mức ôn hòa.
WMO cho rằng hiện tượng La Nina năm 2011-2012 chỉ ở mức ôn hòa có thể liênquan đến nạn lụt và hạn hán dữ dội ở nhiều khu vực khác của thế giới.
Nhận định của WMO là nguồn thông tin có thẩm quyền về hiện tượng thời tiết cótác động lớn đến thời tiết và khí hậu cũng như cuộc sống của con người trên toàncầu, được đưa ra dựa trên những dữ liệu được thu thập từ các trung tâm dự báothời tiết và các chuyên gia khí hậu trên khắp hành tinh.
La Nina hiện nay xảy ra sau hiện tượng thời tiết El Nino mạnh bắt đầu từtháng 9/2010 và kết thúc với cường độ ôn hòa vào tháng 5/2011.
WMO nhấn mạnh hiện tượng El Nino không thể xuất hiện trở lại trước tháng4/2012. Tuy nhiên, WMO lưu ý rằng một số yếu tố thời tiết khác có thể tác độngđến các mô hình thời tiết theo mùa ngoài hiện tượng La Nina và El Nino.
Một yếu tố đáng chú ý hiện nay là nhiệt độ bề mặt Ấn Độ Dương ở khu vực Tâyxích đạo ấm hơn bình thường.
Hiện tượng này không phổ biến trong các thời kỳdiễn ra La Nina, vì vậy, cần giám sát thận trọng cùng với các hiện tượng thờitiết ở khu vực Đông xích đạo của Ấn Độ Dương. Những hiện tượng thời tiết trên cóthể tác động đến các mô hình thời tiết lục địa quanh khu vực đại dương này./.