Hiệp hội doanh nghiệp dược “lánh mặt” buổi kiểm tra chuyên ngành

"Tôi rất trách Hiệp hội Dược Việt Nam, bởi trước cuộc kiểm tra này, đã gửi giấy mời, sau đó Hiệp hội Dược Việt Nam điện rút không dám dự. Nếu như vậy thì họ không nên đại diện cho Hiệp hội nữa."
Hiệp hội doanh nghiệp dược “lánh mặt” buổi kiểm tra chuyên ngành ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc với Bộ Y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 20/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Bộ Y tế về công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu.

[Cách nhận biết về loại thuốc đông dược bị trộn thêm tân dược]

Phát biểu mở đầu buổi kiểm tra, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác truyền đạt ý kiến Thủ tướng nêu rõ hiện có rất nhiều mặt hàng kiểm tra chuyên ngành chủ lực thuộc Bộ Y tế như: thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế…

“Tôi rất trách Hiệp hội Dược Việt Nam, bởi trước cuộc kiểm tra này, đã điện và gửi giấy mời, sau đó Hiệp hội Dược Việt Nam điện rút không dám dự. Nếu như vậy thì họ không nên đại diện cho Hiệp hội doanh nghiệp dược nữa. Bởi với việc làm như vậy, việc sinh ra hội này không có tác dụng, không có giá trị gì,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.

Tham dự trong cuộc làm việc với Bộ Y tế về kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu sang nay có các thành phần thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội Vụ… và đại diện các Hiệp hội như: Hiệp Hội chế biến xuất khẩu thủy sản (VASEP), Hiệp hội thực phẩm minh bạch (FTA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Tại cuộc kiểm tra, đại diện các hiệp hội như Hiệp Hội chế biến xuất khẩu thủy sản (VASEP), Hiệp hội thực phẩm minh bạch (FTA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những bất cập trong công tác kiểm tra, kiểm định hang hóa xuất nhập khẩu. Đó là những tồn tại, những bất cập và kiến nghị sửa đổi, bỏ bớt một số thủ tục không cần thiết.

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện các hiệp hội, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thẳng thắn: “Các Hiệp hội khi được mời đến đây họ phán ánh những điều trung thực nhất, thay mặt cho doanh nghiệp của khối họ, phản ánh như đại diện của Hiệp hội thực phẩm minh bạch, Hiệp Hội chế biến xuất khẩu thủy sản trong cuộc họp hôm nay họ phát biểu rất nhiều, nói lên tiếng nói của Hiệp hội của họ. Họ đàng hoàng, minh bạch với nhau”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục