Hiệu quả từ mô hình nhà ở bán trú cho HS dân tộc

Mô hình nhà ở bán trú cho học sinh dân tộc ở Lai Châu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
Từ năm học 2011-2012, ngành giáo dục đào tạo Lai Châu đã triển khai việc đưa học sinh cuối cấp tiểu học từcác điểm bản về trung tâm học và tổ chức cho các em ở bán trú.

Đối với huyện Mường Tè,một huyện có đường giao thông đi lại và đời sống đồng bào dân tộc thiểu sốcòn nhiều khó khăn, cách làm trên đã góp phần nâng cao chất lượng giáodục đại trà, đồng thời giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Theo bước chân dẫn đườngcủa cô bé người La Hủ, Vàng Pé Nam, học lớp 5 trường Tiểu học số 2 xã Bum tở,huyện Mường Tè (Lai Châu), chúng tôi vượt gần 5km đi bộ băng rừng, lội suối để về thăm nhà cô bé. Thấy chúng tôi, chị Vàng Mò Pứ, mẹ em Namphấn khởi, nói: "Ở trường có nhà ở sạch sẽ, được ăn no và an toàn nên con tôinói không thích về nhà tí nào, tôi rất yên tâm và rất vui. Ở trường con tôi sướng hơnở nhà rồi."

Từkhi được về trường trung tâm học và ở nội trú, em Nam đã tiến bộ hơn rấtnhiều. Từ một học sinh học yếu, Nam đã trở thành một trong những học sinh có họclực khá, giỏi trong lớp. Do vậy, bố mẹ rất vui mừng và yên tâm.

Hiện trường tiểu học số 2 Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè có 13 lớp với gần200 học sinh, trong đó có 39 học sinh lớp 4, 5 từ các trường điểm bản về trường trung tâm học.

Tại đây các em được ở nội trú và thời gian học tập tốt hơn.Tuy là trường 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng số lượnghọc sinh khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể năm học 2012-2013, học sinh khá,giỏi của nhà trường đạt trên 15%, tăng 16 học sinh so với năm học trước,đặc biệt học sinh học lực yếu giảm đều và không còn học sinh yếu kém.

Thời gian đầu, việc triển khai đưa học sinh về trung tâm học tại trường Tiểuhọc số 2 xã Bum Tở, huyện Mường Tè đã gặp rất nhiều trở ngại về phía gia đìnhbởi lý do các em còn quá nhỏ để sống xa người thân, nhưng giờ thì đã khác,những hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn lại rất phấn khởi vàủng hộ.

Cùng với chất lượng được nâng lên thì việc tổ chức ở nội trú đã tạođiều kiện cho các em có thời gian sinh hoạt văn nghệ nhiều hơn, được chămsóc tốt hơn và được nâng cao tinh thần tập thể.

EmVàng Thị Đông, học sinh lớp 5, dân tộc Thái, có nhà ở cách xa trường tới 10km cho biết: "Nhà em ở rất xa, thầycô đưa em về học ở đây, em vui lắm. Ở đây em có rất nhiều bạn bè, em được học và traođổi bài với bạn bè nhiều hơn, được sinh hoạt văn nghệ. Em hứa sẽ học thậtgiỏi để bố mẹ thầy cô vui lòng."

Những cái "được" sau hơn một năm triển khai việc huy động học sinh lớp 4,5 về trung tâm học của trường Tiểu học số 2 Bum Tở cũng là nhận định chung của25 trường tiểu học trên địa bàn huyện vùng cao biên giới Mường Tè.

Theo đánhgiá của phòng giáo dục huyện, khi đưa các em về trung tâm học đã khắc phục được tình trạng nhiều học sinh thường xuyên bỏ học để theo bố mẹ lên nương, vàorừng, do vậy tỷ lệ học sinh đi học đều hơn (trên 95%).

Cùng với đó, việclàm này đã khắc phục tình trạng lãng phí biên chế giáo viên bởi những lớp học ởđiểm bản, dù chỉ có 7-8 học sinh cũng phải có một giáo viên quản lý và dạy học,chưa kể đến phải dạy lớp ghép, hiệu quả và chất lượng giáo dục sẽ không cao.

Từ khi đưa các em học sinh ở điểm bản về trung tâm học, tỷ lệ học sinh khágiỏi năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2011-2012, học sinh giỏi của huyện làgần 120 em, tăng 25 em so với năm học trước.

Việc đưa học sinh lớp 4, 5 về các trường trung tâm học đã tạo điều kiện đểcon em vùng đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm và ổn định môi trường học tập,có điều kiện  nắm vững kiến thức để chuẩn bị bước vào cấp học tiếp theo.

Trong số những em chuyển về trung tâm học, sẽ có những em có thể học cao hơn nữa, góp phần đổi thay trên quê hương còn nhiều khó khăn này./.

Quang Duy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cali Club mô hình kết hợp giữa công nghệ, vận động và giải trí tương tác đang mở ra một hướng tiếp cận mới dành cho thế hệ trẻ và các gia đình tại Việt Nam.

K-Sportainment: Khi công nghệ và văn hóa Hàn Quốc trở thành cầu nối đưa trẻ em đến với vận động thể thao

Mô hình “K-Sportainment” – kết hợp giữa làn sóng K‑culture của Hàn Quốc, thể thao và giải trí số – đang nổi lên như một hướng đi đáng chú ý. Từ góc độ ứng phó với tình trạng trẻ em lệ thuộc màn hình điện thoại và lười vận động, đây là một mô hình có tiềm năng lớn.

Lễ phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” diễn ra sáng 11_5 tại Trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khởi động cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Nestlé Việt Nam phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường,” khuyến khích học sinh tiểu học sáng tạo, thực hành lối sống thân thiện với môi trường và trở thành những “đại sứ xanh” lan tỏa hành động tích cực.

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bên cạnh các môn có số lượng thí sinh đăng ký lớn như Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, một số môn liên quan đến công nghệ và định hướng STEM như Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh theo tỷ lệ %.