HLV Troussier: Cách chơi bóng của tuyển Việt Nam là đáng khích lệ

Vị thuyền trưởng người Pháp tiếc nuối khi Tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua từ một tình huống kém may mắn, song ông khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực đến những trận đấu cuối cùng tại Vòng loại World Cup.

Huấn luyện viên Troussier thất vọng khi Đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại trước chủ nhà Indonesia. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Troussier thất vọng khi Đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại trước chủ nhà Indonesia. (Ảnh: VFF)

Dù phải nhận thất bại 0-1 trước Indonesia nhưng Huấn luyện viên Đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier vẫn khẳng định toàn đội đã chơi đầy cố gắng, do đó ông thầy người Pháp mong muốn người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Đội tuyển ở trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình.

Tối 21/3, Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia ở lượt trận thứ Ba tại bảng F, Vòng loại thứ Hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tiền vệ vào sân thay người trong hiệp hai, Egy Maulana Vikri sắm vai người hùng của Đội bóng xứ Vạn đảo, với pha lập công duy nhất ở phút thứ 52 để mang về chiến thắng cho đoàn quân của Huấn luyện viên Shin Tae-yong.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier cho biết ông cảm thấy tiếc nuối khi Tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua từ một tình huống kém may mắn.

"Về bàn thua của Đội tuyển Việt Nam, tôi chỉ có thể nói rằng đây là một sai lầm của cá nhân. Thực tế là toàn đội đã tập luyện đến hàng trăm lần để đối phó với những tình huống như vậy, tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi đã không gặp may mắn. Chúng tôi rất thất vọng về kết quả ngày hôm nay, dù cho các cầu thủ đã thực hiện tốt những yêu cầu chiến thuật mà tôi đã đề ra trước trận đấu. Tôi tin rằng, các cầu thủ sẽ không bỏ cuộc cho đến trận đấu cuối cùng của Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á," chiến lược gia người Pháp nuối tiếc sau trận thua trên đất Indonesia.

vnp_bhva.jpg
Bùi Hoàng Việt Anh (áo trắng) và các đồng đội 'gục ngã' trên sân Gelora Bung Karno của chủ nhà Indonesia. (Ảnh: Vietnam+)

Thất bại 0-1 trên sân Gelora Bung Karno đẩy Đội tuyển Việt Nam vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng F, khi đoàn quân của Huấn luyện viên Troussier hiện đã rơi xuống vị trí thứ 3 sau chính đối thủ Indonesia.

"Tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu lượt về tại sân nhà Mỹ Đình. Đương nhiên tôi không thể hài lòng về kết quả ngày hôm nay, nhưng cách chơi bóng và nỗ lực của cầu thủ vẫn là điều đáng khích lệ. Đây là bài học cho toàn đội để tiếp tục hoàn thiện ở trận tái đấu sắp tới. Mục tiêu của Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ là thu về kết quả cao nhất trước Indonesia. Hy vọng ở trận lượt về, chúng tôi cũng sẽ có được sự ủng hộ của các cổ động viên Việt Nam giống như cách các cổ động viên đội khách hôm nay đã làm trên khán đài," thuyền trưởng của Đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

Trở lại những diễn biến của cuộc đối đầu trên sân Bung Karno, Huấn luyện viên Troussier cho biết ông không cảm thấy sự khác biệt giữa lực lượng cầu thủ nhập tịch của Indonesia với các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam.

"Trong hiệp một, Đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát tốt trận đấu, thực hiện chuyển đổi trạng thái tốt để tạo ra được những cơ hội ăn bàn. Hôm nay tôi không nhìn thấy sự chênh lệch giữa một đội tuyển gồm toàn bộ các cầu thủ thi đấu trong nước với một đội hình nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu như Indonesia," chiến lược gia người Pháp nhận định.

Ngoài ra khi được hỏi về điều kiện mặt cỏ tại sân Bung Karno, Huấn luyện viên Troussier cũng cho rằng mặt sân không quá tốt, tuy nhiên ông sẽ không lấy đây làm lý do để bào chữa cho trận thua trước Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng quên đi thất bại trên sân Gelora Bung Karno bởi sau đây năm ngày, đoàn quân của Huấn luyện viên Troussier sẽ có cơ hội "phục hận" trước đối thủ Indonesia ở trận đấu lượt về diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26/3 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục