WWF dẫn số liệu của Ủy ban lâm nghiệp quốc gia Trung Quốc (SFA) cho biết hiệnchỉ còn khoảng 50 cá thể hổ đang sinh sống tại những khu vực hoang dã của nướcnày, trong đó có khoảng 20 cá thể hổ Siberia sống ở khu vực Đông bắc, 20 con hổBengan sống ở Tây Tạng và 10 con hổ Đông dương sống ở khu vực Tây Nam.
Để nhấn mạnh sự giảm sút nhanh chóng số lượng hổ hoang dã tại Trung Quốc, chuyêngia của WWF cho biết vào những năm 50 của thế kỷ trước có khoảng 4.000 con hổNam Trung Quốc sinh sống trên toàn Trung Quốc, nhưng đến những năm 70 không cóbằng chứng cụ thể nào cho thấy giống hổ này còn sinh sống trong tự nhiên.
Theo chuyên gia của WWF, sự thu hẹp, xuống cấp của môi trường sống tự nhiên vànạn săn bắn trộm là nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ biến mất của loài hổ. WWF kêugọi Trung Quốc có những biện pháp khẩn cấp, quan tâm hơn tới vấn đề duy trì vàbảo tồn hổ hoang dã.
Từ năm 1993, Trung Quốc đã cấm buôn bán quốc tế đối với xương hổ và các sản phẩmliên quan. Vào tháng 12/2009, một kẻ săn trộm đã bị kết án 12 năm tù và phạt580.000 nhân dân tệ (tương đương 85.000 USD) vì tội bắn chết một con hổ.
Trên trang web chính thức của mình, WWF khẳng định hổ là một trong 10 loại độngvật được đặc biệt chú ý trong năm nay.
Theo WWF, hiện trên toàn thế giới chỉ còn3.200 cá thể hổ hoang dã, nếu nạn săn bắn trái phép và các mối đe dọa khác còntiếp diễn, hổ hoang dã trên toàn cầu sẽ tuyệt chủng sau 30 năm tới./.