Hổ Siberia ở Trung Quốc có nguy cơ bị tuyệt chủng

Khoảng 22 con hổ Siberia hoang dã còn lại ở Trung Quốc có thể bị biến mất do nạn săn bắn trộm và chặt phá rừng bất hợp pháp.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết khoảng 18 đến 22 con hổ Siberia hoang dãcòn lại ở miền đông bắc Trung Quốc có thể bị biến mất do nạn săn bắn trộm vàchặt phá rừng bất hợp pháp.

Hổ Siberia hay còn được gọi dưới cái tên hổ Amu đang nằm trong danh sáchcác loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chúng sống ở phía đông bắc Trung Quốc vàhiện còn khoảng từ 18 đến 22 con, giảm khoảng 300 con so với những năm 40 củathế kỷ trước. Và trong vòng 10 đến 20 năm nữa nếu chính phủ không có các biệnpháp hiệu quả thì những loài này sẽ biến mất.

Săn bắn trộm động vật hoang dã như hươu, lợn lòi, hoẵng là mối đe dọa lớnnhất của hổ bởi lẽ đây là nguồn thức ăn chủ yếu của chúng.

Ngoài ra, việc chặtphá trên phạm vi rộng ở các tỉnh miền núi như Hắc Long Giang và Cát Lâm cũng gâyảnh hưởng lớn làm suy giảm môi trường sống của hổ.

Một cán bộ kiểm lâm ở tỉnh Hắc Long Giang cho biết: “Một thập kỷ trước,chúng ta nhìn thấy hoẵng khi đang lái xe dọc bìa rừng, “ và “giờ đây thật làhiếm khi thấy một con sóc”./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.