Hoa hậu H’Hen Niê cùng 'đồng đội' cán mốc trồng 5ha cây rừng

Với mong muốn góp sức khôi phục rừng lim, Hoa hậu H’Hen Niê đã cam kết trồng 5ha rừng nhân dịp kỷ niệm 5 đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và hiện cột mốc này đã được cô hoàn thành.
Niềm vui trồng rừng của H'Hen Niê. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Niềm vui trồng rừng của H'Hen Niê. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoa hậu H'Hen Niê đang có chuyến đi trồng cây rừng Bến En (Thanh Hóa) cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia và những người bạn (từ ngày 10-12/4), tiếp tục trồng thêm 4ha rừng trong dự án 5ha kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Trước đó vào tháng 3/2023, H'Hen Niê đã trồng 1ha rừng đầu tiên, chi phí trích từ số tiền kiếm được trên facebook của cô. Hành trình này đã truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và quyết tâm trồng rừng đến cộng đồng. Vì thế cô nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân để có thể thực hiện chuyến đi tiếp theo trồng 4ha rừng tại vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa).

[Hoa hậu H’Hen Niê “biến hình” với vương miện làm từ càphê độc đáo]

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ: “Khi đặt mục tiêu trồng 5ha rừng, H’Hen không khỏi áp lực nhưng niềm vui mỗi ngày góp được thêm nhiều cây rừng, truyền cảm hứng cho nhiều người cùng trồng rừng đã giúp H’Hen luôn tràn đầy năng lượng và quyết tâm. H’Hen thực sự biết ơn các mạnh thường quân, bạn bè thân thiết cùng khán giả đã tin tưởng cùng H’Hen gieo thêm những mầm xanh hy vọng cho quê hương Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn.”

Chuyến đi Thanh Hóa lần này, ngoài H'Hen Niê và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, còn có Hiệu trưởng trường John Robert Powers - bà Võ Thị Xuân Trang, các học viên trường John Robert Powers, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Thủy Tiên. Tất cả đã cùng tự tay trồng những cây xanh trong rừng Bến Én.

Hoa hậu H’Hen Niê cùng 'đồng đội' cán mốc trồng 5ha cây rừng ảnh 1H'Hen Niê thăm lại cây trồng tháng trước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cũng trong dịp này, Hoa hậu H'Hen Niê đã ghé thăm khu vực trồng Lim con mà tháng trước cô và đoàn đã trồng. Người đẹp cho biết các cây con giờ đã lớn hơn và lên chồi xanh khiến cô vô cùng hạnh phúc. Nâng niu từng cây nhỏ, cô không quên gửi lời cảm ơn các cán bộ kiểm lâm, người dân địa phương đã chăm sóc cây.

Sau một năm đồng hành cùng Gaia trồng và giám sát 5 khu rừng đầu nguồn khắp Việt Nam, câu chuyện cây Lim ngàn năm cô đơn tại vườn quốc gia Bến En đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng H’Hen Niê.

Với mong muốn góp sức khôi phục rừng lim, Hoa hậu H’Hen Niê đã cam kết trồng 5ha rừng nhân dịp kỷ niệm 5 đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Hiện, người đẹp đã hoàn thành 5ha rừng theo đúng cam kết. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ tiếp tục hành trình với mục tiêu trồng càng nhiều ha rừng càng tốt, cũng như triển khai dự án xây thư viện Room To Read cho các em hoc sinh.

Hoa hậu H'Hen Niê giới thiệu thành quả trồng rừng của mình:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục