Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng trường học và trạm y tế tại tỉnh Quảng Bình

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã hỗ trợ xây dựng công trình Trường Mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) và Trạm Y tế Hoa Thủy ở Quảng Bình với tổng số vốn 700.000 USD.
Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng trường học và trạm y tế tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1Trường Mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) được xây dựng khang trang và hiện đại. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 12/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành Trường Mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) và Trạm Y tế xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy.

Trên cơ sở nhu cầu và đề xuất của tỉnh Quảng Bình, thông qua Văn phòng Hợp tác Quốc phòng thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã quyết định hỗ trợ xây dựng công trình Trường Mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) với quy mô 2 tầng, 5 phòng học, 1 phòng hiệu bộ, 1 phòng bếp, sân chơi với đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập, vui chơi, sinh hoạt của giáo viên và học sinh.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng công trình Trạm Y tế Hoa Thủy có quy mô 2 tầng với tổng diện tích 593m2 và nhà để xe. Tổng vốn hỗ trợ 2 công trình là 700.000 USD.

[Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ]

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ đang hỗ trợ xây dựng công trình Trường Tiểu học Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper nhấn mạnh dự án Trường Mầm non Sơn Thủy (điểm trường Ngô Bắc) và Trạm Y tế xã Hoa Thủy cùng các dự án Hoa Kỳ đã, đang và sẽ triển khai trong tương lai tại Việt Nam là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước.

Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng trường học và trạm y tế tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Hoa Kỳ Marc Evans Knapper. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Những dự án này thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với sự thịnh vượng, sức mạnh cũng như nền độc lập của Việt Nam. Từ năm 2009, Hoa Kỳ đã thể hiện cam kết này thông qua những hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Văn phòng Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để xây dựng nhiều trường học, trạm y tế, các cây cầu, trung tâm phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai… ở Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh Hoa Kỳ đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam; đồng thời tiếp tục nỗ lực để làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã quan tâm, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa.

Ngoài việc phục vụ nhu cầu dạy và học của học sinh, giáo viên, nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng, các công trình còn góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai của huyện Lệ Thủy.

Ông Hồ An Phong hy vọng thời gian tới, địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, các xã Sơn Thủy và Hoa Thủy, lãnh đạo và cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Sơn Thủy, lãnh đạo và cán bộ Trạm Y tế Hoa Thủy quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình, trang thiết bị được tài trợ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh, cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng trường học và trạm y tế tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3Ông Võ Đại Hàm (đứng thứ 2 từ phải sang), cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động kể lại những câu chuyện về Đại tướng. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Dịp này, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy; thăm Nhóm cố vấn bom mìn (MAG) hoạt động khảo sát, rà phá bom mìn tại Quảng Bình trên địa bàn xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục