Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 ảnh 1Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu. (Nguồn ảnh: Bộ TN-MT)

Ngày 24/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với phái đoàn công tác của Chính phủ Hoa Kỳ do Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu (SPEC) John Kerry làm trưởng đoàn, về lộ trình cũng như các giải pháp hành động để thực hiện những cam kết tại COP26.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết ngay sau khi COP26 kết thúc, Chính phủ Việt Nam đã bắt tay vào triển khai các công việc để cụ thể hóa các cam kết tại COP26; trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Cùng với đó, Việt Nam cũng tích cực, chủ động làm việc với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để tranh thủ hợp tác về tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực triển khai Thỏa thuận Paris và các cam kết tại Hội nghị COP26; xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh góp phần đạt được mục tiêu cam kết.

Ngoài ra, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư vào Việt Nam triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn…

Với những nỗ lực đang triển khai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng Chính phủ Hoa Kỳ cần thể hiện được vai trò là nhà điều phối, đóng góp và hỗ trợ cho các nước đang phát triển và có cam kết mạnh mẽ như Việt Nam về các chính sách, tài chính, kinh nghiệm quản lý, phát triển hạ tầng… để có được những kết quả như kỳ vọng.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry cho rằng các quốc gia phải cùng nhau hành động để thực hiện cam kết COP26 và hướng tới với những mục tiêu cao hơn tại COP27.

Riêng với Việt Nam, Đặc phái viên John Kerry cho biết Chính phủ Hoa Kỳ đánh giá rất cao những cam kết của Việt Nam tại COP26 đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam về các biện pháp, chính sách trong phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước...

Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 ảnh 2Toàn cảnh cuộc họp. (Nguồn ảnh: Bộ TN-MT)

Chính phủ Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; trong đó có Quy hoạch điện VIII, thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời; xem xét đề ra chính sách để loại bỏ điện than.

Tuy vậy, Đặc phái viên John Kerry cho rằng Việt Nam cũng cần có thêm những sự thay đổi trong các chính sách pháp luật để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác đầu tư và phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ mong muốn trong thời gian tới, với tư cách là Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhất là thực hiện cam kết giảm phát thải khí methane; phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề giám sát, cảnh báo và ứng phó với thiên tai...

Với những cam kết và hành động của Việt Nam trong thời gian qua, Đặc phái viên John Kerry cam kết sẽ có tiếng nói để Chính phủ Hoa Kỳ đồng hành và hỗ trợ Việt Nam để các mục tiêu, cam kết tại COP26 sẽ có kết quả tốt nhất.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ mong muốn trong thời gian tới, với tư cách là Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là thực hiện cam kết giảm phát thải khí methane; phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề giám sát, cảnh báo và ứng phó với thiên tai; các quy chế, kinh nghiệm trong quản lý rác thải nhựa đại dương, bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Cùng với đó, bộ trưởng cũng mong muốn Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam kết nối với các định chế tài chính, các tổ chức tín dụng có khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính, tín dụng cho Việt Nam cũng như hỗ trợ chuyên môn và công nghệ, nâng cao năng lực, bao gồm cả năng lực quản lý để Việt Nam thực hiện các cam kết, các sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với những cam kết và hành động của Việt Nam trong thời gian vừa qua, Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry cam kết sẽ có tiếng nói để Chính phủ Hoa Kỳ đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới để các mục tiêu, cam kết tại COP26 sẽ có kết quả tốt nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục