Họa sỹ Canada: Chủ tịch Hồ Chí Minh phi thường nhưng rất gần gũi

Họa sỹ Jean-Maurice Gélinas cho biết "cảm thấy như đang tỏ lòng kính trọng với một người phi thường nhưng lại rất gần gũi với nhân dân."
Họa sỹ Canada: Chủ tịch Hồ Chí Minh phi thường nhưng rất gần gũi ảnh 1Hai họa sỹ người Canada vẽ tranh bác Hồ và tiến sỹ Nguyễn Đài Trang. (Ảnh Vũ Quang Thịnh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) ngày 11/5 đã tổ chức triển lãm tranh của hai họa sỹ Jean-Maurice Gélinas và Guy Lapierre tại thành phố Toronto, Canada.

Cũng tại sự kiện này, tiến sỹ Nguyễn Đài Trang, Giám đốc CVS, đã ký tặng độc giả cuốn "Hồ Chí Minh: Các tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới."

Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang đã ấp ủ việc giới thiệu cuốn sách này gần 10 năm nay.
Hai họa sỹ Jean-Maurice Gélinas và Guy Lapierre đã đem đến triển lãm lần này 14 bức tranh vẽ chân dung Bác và phong cảnh Việt Nam, trên nền của nhiều chất liệu: bột màu khô, sơn dầu...

Sau chuyến thăm Việt Nam hai tháng năm 2010, họa sỹ Jean-Maurice Gélinas đã đọc các cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết định vẽ một bức chân dung về Người.

[Ra mắt cuốn sách thứ 3 về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Canada]

Họa sỹ Jean-Maurice Gélinas chia sẻ việc quyết định vẽ bức chân dung Bác Hồ trên nền tác phẩm "Vui sống" (Joie de Vivre) của danh họa Pablo Picasso.

Họa sỹ Gélinas nói: "Tôi nhận thấy bức chân dung đại diện cho triết lý nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi bị lôi cuốn bởi vị Lãnh tụ này cũng như bởi tinh thần nhân văn của Người. Người có khuôn mặt truyền cảm, vừa thông minh vừa thân thiện."

Họa sỹ Jean-Maurice Gélinas cho biết trong tương lai ông muốn vẽ một bức tranh lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng những vẻ đẹp của phong cảnh Việt Nam. Khi vẽ tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, họa sỹ Jean-Maurice Gélinas cho biết "cảm thấy như đang tỏ lòng kính trọng với một người phi thường nhưng lại rất gần gũi với nhân dân."

Còn họa sỹ Guy Lapierre cho biết ông rất xúc động khi khám phá ra rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhân vật lịch sử vĩ đại, mà còn là một nhà thơ, một nhà tri thức lỗi lạc và yêu mến nghệ thuật.

Họa sỹ Guy Lapierre bày tỏ mong muốn vẽ một bức tranh có kích thước lớn hơn, cả về nghĩa bóng. Trong bức tranh sẽ có Chủ tich Hồ Chí Minh nhưng cũng có những hình ảnh chính thể hiện truyền thống và văn học Việt Nam.

Họa sỹ Guy Lapierre chia sẻ: "Tôi muốn tỏ lòng kính trọng chân thành với Người qua việc vẽ một bức tranh đẹp."

Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang đã dành nhiều tâm huyết để cho ra đời ba cuốn sách về Bác: "Hồ Chí Minh: Tâm và tài của một nhà yêu nước" (năm 2010); cuốn "Hồ Chí Minh: Nhân văn và Phát triển" (năm 2013) và cuốn "Hồ Chí Minh: Các tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới" (năm 2018).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh: Các tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới” được giới thiệu qua ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp và hiện đang được dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang xúc động chia sẻ: "Tôi muốn giới thiệu cuốn sách này đến bạn bè trên thế giới cũng như đến người Việt trong và ngoài nước, vì tôi cảm thấy chúng ta cần biết rõ hơn, thực hơn về con người nhân văn của Bác qua ba đề tài hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới. Đã có rất nhiều sách trong và ngoài nước viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng theo tôi, chúng ta nên đọc các tài liệu do chính Bác viết để từ đó có được cái nhìn khách quan về vị Lãnh tụ cao cả này cũng như về lịch sử trong bối cảnh ấy. Các tài liệu do chính Bác viết sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn vì sao Bác được thế giới ngưỡng mộ và được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa kiệt xuất."

Tại sự kiện này, rất nhiều người tham dự đã đặt câu hỏi cho tiến sỹ Nguyễn Đài Trang để tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển, hội nhập kinh tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những nhân vật đã làm nên lịch sử hiện đại, đã trở thành một cái tên được bạn bè Canada ngưỡng mộ và kính phục. Sẽ còn có rất nhiều những bức tranh, những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi ở Bác hội tụ những gì tinh hoa nhất của dân tộc Việt Nam và những tư tưởng của Người luôn mang giá trị thời đại sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.