Hoàn thành giám sát “tái tiêu hủy” 6.000 tấn sữa

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục quản lý thị trường Bình Dương cho biết, đã hoàn thành thành giám sát việc “tái tiêu hủy” 6.000 tấn sữa.
Ngày 8/11, Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục quản lý thị trường Bình Dương kiêm trưởng đoàn giám sát vụ tiêu hủy lại số sữa hàng ngàn tấn đổ ra bãi rác thuộc Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương thông báo, đến nay đã hoàn thành thành việc giám sát tiêu hủy số sữa hộp giấy đào lên xử lý đúng theo quy trình.

Trước đó, các bên liên quan khai báo đã chở ra bãi rác khoảng 5.000 tấn sữa hộp giấy, trong đó có hơn 3.500 tấn chưa qua xử lý đổ thẳng ra bãi rác. Thế nhưng, đoàn giám sát thực hiện việc “tái tiêu hủy” đã cân được là hơn 6.000 tấn.

Hiện vẫn còn hơn 9.500 tấn sữa đã hết đát sử dụng khá lâu cũng nằm trong lô sữa này chưa có phương án tiêu hủy tiếp. Số sữa đang còn lưu kho tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singgapore II.

Vụ tiêu hủy sữa hộp giấy do một công ty sữa (chủ sở hữu) đã ký hợp đồng với Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước-Môi trường Bình Dương tiến hành tiêu hủy, nhưng toàn bộ số sữa không thông qua xử lý tiêu hủy đúng quy cách mà phần lớn đổ thẳng ra bãi rác.

Vụ “bê bối” này bị lực lượng cảnh sát môi trường phát giác, sau đó buộc đào lên tiêu hủy lại toàn bộ số sữa gây tốn kém tiền bạc./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục