Học giả Nga: Bốn bước chuyển chiến lược là chính sách đúng lúc đúng nơi

Học giả Nga cho rằng, thời điểm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra bốn bước chuyển chiến lược tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV là hết sức quan trọng, đúng thời điểm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới LB Nga, phóng viên TTXVN tại Moskva đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh tại Đại học quốc gia St. Petersburg, về tính thời điểm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra bốn bước chuyển chiến lược tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV).

Giáo sư Kolotov đánh giá cao thời điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công bố những bước đi quan trọng như vậy cho sự phát triển của Việt Nam. Theo ông, môi trường bên ngoài hiện đang thay đổi rất đáng kể.

Thế giới đã bước vào một thời kỳ biến động khó lường, thậm chí khó hiểu được tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu. Để bước vào thời kỳ thay đổi này, Việt Nam cần phải vững mạnh để chống chọi với áp lực và chuẩn bị cho mọi thay đổi trong môi trường chính trị đối ngoại và trong nước.

Là chuyên gia nghiên cứu lâu năm về chính sách của Việt Nam, ông Kolotov đưa ra một cách xem xét khoa học sáng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo công thức đánh giá gồm bốn chữ cái SWOT, trong đó "S" - strength - điểm mạnh; "W" - điểm yếu; “O” - cơ hội và "T" - nguy cơ

Công thức này tạo cơ hội phân tích toàn diện về điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội cũng như các mối đe doạ từ môi trường bên ngoài.

Sáng kiến do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra gồm tầm nhìn về môi trường trong nước, đó là yêu cầu về năng lực cán bộ. Còn môi trường bên ngoài liên quan đến không gian tăng trưởng của Việt Nam.

Tham số thứ ba là sự chuyển đổi từ tăng trưởng mở rộng sang tăng trưởng chuyên sâu, tức là dựa vào công nghệ mới và phát triển tiềm năng con người. Thứ tư, là bảo vệ Tổ quốc.

Ông Kolotov cho rằng, bốn bước chuyển chiến lược do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra là một hệ thống được tính toán kỹ lưỡng nhằm tác động đến cả môi trường nội bộ và bên ngoài để vượt qua những thử thách không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang phải đối mặt.

Ông cũng nhấn mạnh, tham số đầu tiên là chìa khóa, là yếu tố then chốt trong hệ thống cải cách. Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng cán bộ là yếu tố quyết định, không có cán bộ thì không thể có cải cách, liên hệ đến hiện tại, ông Kolotov cho rằng, Việt Nam đang có thời cơ thuận lợi khi lãnh đạo Đảng cầm quyền cũng là lãnh đạo đất nước và do đó quá trình ra quyết định được tập trung hơn.

Tất cả những điều này đều được thực hiện vì lợi ích của nhân dân, bởi vì bảo vệ Việt Nam trước hết và trên hết là bảo vệ nhân dân Việt Nam, công dân Việt Nam. Quan trọng là các bước chuyển được đề ra đúng lúc.

Để triển khai các bước chuyển này, Giáo sư Kolotov tin tưởng vào năng lực của Việt Nam, đã được chứng minh qua lịch sử phát triển. Giáo sư nhấn mạnh tầm quan trọng của một ban lãnh đạo mạnh và có trách nhiệm, có phẩm chất tốt, điều mà ông đánh giá lãnh đạo hiện tại của Việt Nam đang có, trong việc thực hiện các chính sách đề ra.

Trên cơ sở những đánh giá đó, ông Kolotov nhận định chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nga sẽ là sự vun đắp cụ thể và thực chất cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng một số mạng xã hội. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Odyssey và la bàn trên biển số

Lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn Odyssey, bài viết cảnh báo những cạm bẫy thao túng tâm lý trên không gian số, khẳng định tri thức và bản lĩnh là "cột buồm" giúp người trẻ vượt qua cám dỗ thời đại số.

Ông Nguyễn Văn Thi, xã Hiếu Giang là người đã phát hiện ra một số di vật và cung cấp nguồn tin để các lực lượng chức năng quy tập, cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ vào đầu năm 2026. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Nối dòng thông tin, tri ân người nằm lại

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn được tiếp nối qua nhiều thế hệ bằng trách nhiệm và nghĩa tình của cả cộng đồng.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài truyền thống khi tham quan và chụp ảnh tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Một thế kỷ khát vọng, một Việt Nam vươn mình

Nếu Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên độc lập thì hôm nay, hào khí mùa Thu ấy thôi thúc cả dân tộc khơi thông nguồn lực, phát huy sức dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển và các mục tiêu 100 năm.

Cán bộ Công an chống thông tin xấu độc liên quan đến bầu cử. (Ảnh: TTXVN phát)

Kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển

Muốn giữ vững ổn định chính trị-xã hội thì phải phát triển kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Việt Hồng tiếp nhận 5.484 hồ sơ, trong đó có 5.480 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt trên 99,9%. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Chính quyền gần dân, tạo nền móng phát triển

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Lào Cai là sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Những thành tựu về bảo đảm quyền con người của Việt Nam, trong đó có nỗ lực đổi mới mô hình phát triển, thực hiện tinh giản bộ máy, chính quyền ba cấp, ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là các chính sách về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, đã được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. (Ảnh: TTXVN)

Lật tẩy chiêu trò đánh tráo khái niệm về nhân quyền

Nhiều đối tượng dùng chiêu trò "đánh lận con đen," mượn danh “bảo vệ nhân quyền” để đánh tráo khái niệm của hai vấn đề hoàn toàn khác nhau: bảo đảm quyền con người và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.