Học sinh Thủ đô sôi nổi kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Các trường học trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều hoạt động như triển lãm tranh, thăm các bảo tàng, giao lưu với các nhân chứng lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
Học sinh Thủ đô sôi nổi kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không ảnh 1Học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu giao lưu với nhân chứng lịch sử. (Ảnh: NTCC)

Trong những ngày đặc biệt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, các trường học tại Thủ đô Hà Nội đã triển khai hàng loạt hoạt động đa dạng để giúp học sinh ôn lại truyền thống yêu nước và chiến thắng vẻ vang của dân tộc trên bầu trời Hà Nội.

Bảo tàng “đắt khách”

Bảo tàng Chiến thắng B52 - bảo tàng của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội - trở thành "địa chỉ đỏ" được nhiều trường lựa chọn đưa cán bộ giáo viên, học sinh đến tham quan. Trong những ngày vừa qua, bảo tàng đã đón hàng nghìn học sinh từ nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô đến tham quan như trường Tiểu học Thành Công A, Trường Mẫu giáo Số 5, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám…

Bảo tàng Chiến thắng B52 được khánh thành ngày 22/12/1997 nhân kỷ niệm 25 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không,”  nằm trong tổng thể không gian văn hóa di tích lịch sử “Hồ Hữu Tiệp, xác máy bay B-52” và làng hoa cổ truyền Ngọc Hà. Bảo tàng thuộc loại hình lịch sử quân sự, nằm trong hệ thống các bảo tàng của lực lượng vũ trang nhân dân. Bảo tàng trưng bày, giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử mà đỉnh cao là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

Học sinh Thủ đô sôi nổi kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không ảnh 2Học sinh Trường Tiểu học Thành Công A tham quan Bảo tàng Chiến thắng B52. (Ảnh: NTCC)

Bảo tàng thu hút học sinh ngay từ phía ngoài với khu trưng bày các vũ khí, khí tài mà quân, dân thủ đô đã sử dụng và lập công cùng một số mảnh xác máy bay Mỹ - bằng chứng hiện thực của Mỹ trong cuộc đánh phá miền Bắc Việt Nam và Hà Nội…. Qua thuyết minh của hướng dẫn viên bảo tàng, các em được nghe những câu chuyện lịch sử về 12 ngày đêm hào hùng mà cảm động trên bầu trời Hà Nội như câu chuyện về liệt sỹ Vũ Xuân Thiều - anh hùng cảm tử đã lao vào tiêu diệt máy bay B-52 của không quân Mỹ.

[50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không- Từ mặt đất đến bầu trời]

Đặc biệt, phòng sa bàn tổng hợp diễn biến trận "Điện Biên Phủ trên không" với không gian ba chiều thể hiện địa hình khu vực gồm khu dân cư, các trận địa phòng không, điểm B52 rơi... cùng hệ thống ánh sáng, âm thanh, tạo khói và phim video chiếu trên màn ảnh lớn tái hiện những khoảnh khắc lịch sử của Hà Nội trong 12 ngày đêm đã để lại trong các em học sinh ấn tượng sâu sắc, giúp các em có cảm nhận trực quan hơn về những ngày kiên cường kháng chiến chống “pháo đài bay” của quân dân Thủ đô.

Bồi đắp tình yêu nước, lòng biết ơn

Những ngày tháng 12 này, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu được tham gia không chỉ một mà cả chuỗi hoạt động để ôn lại truyền thống vẻ vang và tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Triển lãm tranh với chủ đề “Điện Biên Phủ trên không” thu hút đông đảo học sinh trong toàn trường tích cực tham gia. Những em học sinh khối lớp 4, lớp 5 được đi thăm “Bảo tàng Pháo Binh,” trong khi học sinh khối lớp 1, 2, 3 tham gia buổi giáo dục kỹ năng sống theo chủ đề “Lòng biết ơn”.

Học sinh Thủ đô sôi nổi kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không ảnh 3Triển lãm tranh với chủ đề "50 năm - Bản hùng ca bất hủ" của học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. (Ảnh: NTCC)

Trường còn tổ chức buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử - những người đã trực tiếp chiến đấu và đóng góp vào chiến công 12 ngày đêm oanh liệt của Hà Nội. Những ngày tháng lịch sử hào hùng của 50 năm trước được tái hiện chân thực qua những lời kể của các nhân chứng đã để lại trong các em học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường niềm tự hào và khâm phục về một thời kỳ lịch sử của Hà Nội. 

Tại Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, các em học sinh cũng hào hứng tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ, trường cũng mời các cựu chiến binh đến chia sẻ về những năm tháng khó khăn nhưng thật đáng tự hào bác đã đi qua.

Theo lãnh đạo các nhà trường, những hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thẳng Điện Biên Phủ trên không là dịp để tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh một lần nữa được lắng nghe và thấm nhuần về truyền thống vẻ vang của Thủ đô và đất nước, từ đó giáo dục các em về tình yêu thương, lòng biết ơn với các thế hệ đi trước, biết trân trọng hiện tại và biết giữ gìn, phát huy mạnh mẽ các giá trị truyền thống của dân tộc, cố gắng tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sống tích cực hơn, góp phần phát triển quê hương, đất nước, xứng đáng với các thế hệ đi trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục