Học viện Ngoại giao hợp tác với Đại học Jindal Global của Ấn Độ

Hai trường đã đưa ra những kế hoạch cụ thể về việc trao đổi sinh viên, cấp học bổng cũng như việc bổ sung các môn học mới có tính thực tiễn cao trong giai đoạn bùng nổ về khoa học công nghệ và AI.

Nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành đối ngoại, ngày 7/7, đoàn công tác Học viện Ngoại giao đã tham gia chương trình thảo luận chuyên sâu về hoạt động tài trợ học bổng, trao đổi sinh viên và giảng viên với Đại học Jindal Global ở quận Sonipat, bang Haryana của Ấn Độ.

Tham dự chương trình, về phía Đại học Jindal Global có Giáo sư Sanjeev P.Sahni - Viện trưởng Viện Khoa học Hành vi; Tiến sỹ Manoj Kumar Panigrahi - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Bắc Á cùng tập thể các giảng viên, chuyên viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Về phía Học viện Ngoại giao có Tiến sỹ Vũ Tuấn Anh - Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại cùng đội ngũ giảng viên là các tiến sỹ, thạc sỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tại buổi làm việc, Giáo sư Sanjeev P.Sahni đã giới thiệu tổng quan về Đại học Jindal Global cùng nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Với hệ thống 12 trường cùng thế mạnh trong khối ngành Khoa học xã hội, Đại học Jindal Global được biết đến là “đại học tư nhân hàng đầu tại Ấn Độ” với nhiều thành tích trong nghiên cứu học thuật.

Về phần mình, Tiến sỹ Vũ Tuấn Anh đã giới thiệu về Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, cùng những cơ hội phát triển tiềm năng của khoa cũng như toàn bộ các ngành đào tạo tại học viện.

Trong buổi thảo luận, đại diện hai trường đã đưa ra những kế hoạch cụ thể về việc trao đổi sinh viên, cấp học bổng cũng như việc bổ sung các môn học mới có tính thực tiễn cao trong giai đoạn bùng nổ về khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại học Jindal Global đã cam kết trao 100 suất học bổng cho sinh viên Học viện Ngoại giao nhằm triển khai các khóa trao đổi sinh viên ngắn hạn. Sinh viên nhận học bổng được tài trợ chi phí ăn ở và học tập tại Đại học Jindal Global trong suốt khóa học.

[Ấn Độ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam]

Ngoài ra, Đại học Jindal Global và Học viện Ngoại giao sẽ hợp tác xuất bản tạp chí học thuật thường niên nhằm đẩy mạnh nghiên cứu về quan hệ đối ngoại giữa Ấn Độ và Việt Nam. Bên cạnh đó, hai cơ sở đào tạo cũng sẽ có kế hoạch trao đổi cán bộ nghiên cứu, giảng viên thỉnh giảng trong một số ngành nghiên cứu thế mạnh như quan hệ quốc tế, luật quốc tế và truyền thông quốc tế.

Theo lời mời từ Viện trưởng Sanjeev P.Sahni, Đoàn công tác Học viện Ngoại giao đã đi thăm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và trao đổi về chuyên môn đào tạo với đội ngũ giảng viên của Đại học Jindal Global.

Giảng viên đến từ hai trường đã có những trao đổi thực tế về mô hình đào tạo, cách thức hỗ trợ sinh viên cũng như những điểm mới về ứng dụng AI trong giáo dục. Dự kiến trong năm học tới, hai trường sẽ triển khai nhiều dự án hợp tác trên cả nền tảng trực tuyến và trực tiếp, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên.

Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Jindal Global một lần nữa thể hiện định hướng chiến lược đào tạo đại học gắn với tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hoạt động này cũng là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch của Học viện Ngoại giao về hợp tác đào tạo tại các quốc gia phát triển hàng đầu trong khu vực châu Á.

Học viện Ngoại giao được biết đến là cơ sở giáo dục đi đầu trong việc giảng dạy hoàn toàn bằng ngoại ngữ với chương trình tiên tiến, mở ra nhiều cơ hội về liên kết đào tạo và chuyển giao tri thức xuyên quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục