Tối 5/12 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 2127 cho phép triển khai lực lượng quân sự của Pháp và châu Phi nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đẫm máu có chiều hướng gia tăng tại Cộng hòa Trung Phi.
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Pháp đề xuất cho phép thực hiện Sứ mệnh Hỗ trợ Quốc tế do châu Phi dẫn dắt (MISCA) kéo dài 12 tháng tại Cộng hòa Trung Phi với sự hỗ trợ của quân đội Pháp nhằm bảo vệ dân thường, thiết lập các tuyến đường viện trợ nhân đạo và bình ổn quốc gia này.
Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Gérard Araud cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng nhất trí áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa Trung Phi, đồng thời kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon có báo cáo trong vòng ba tháng tới xem liệu có cần phải thiết lập lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để thay thế cho lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) và Pháp trong trường hợp tình hình xấu đi hay không.
Nghị quyết 2127 cho phép AU và Pháp điều 4.800 quân tới để ổn định tình hình tại Cộng hòa Trung Phi trong bối cảnh xung đột ngày càng trầm trọng giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng sứ mệnh hỗ trợ quốc tế cần phải có ít nhất 9.000 binh lính.
Hiện tại, MISCA có 2.500 binh lính tại Cộng hòa Trung Phi và dự kiến sẽ tăng lên 3.600. Pháp có 600 quân và dự kiến sẽ tăng lên 1.200 quân. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Samantha Power cho biết Mỹ đã cam kết hỗ trợ 40 triệu USD cho MISCA và ủng hộ mạnh mẽ về chính trị cho sứ mệnh này.
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua sau khi cùng ngày các vụ đụng độ giữa lực lượng cựu phiến quân với các nhóm dân phòng tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi khiến hơn 100 người thương vong, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em. Hãng tin Reuters thậm chí còn đưa tin 105 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ này./.